Giám đốc DEA từ chức vì bê bối “tiệc sex” của nhân viên

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, bà Leonhart đã chịu nhiều áp lực và sự chỉ trích từ các nhà lập pháp vì vụ bê bối "tiệc sex" của nhân viên

Ngày 21/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã lên tiếng xác nhận việc từ chức của Giám đốc Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) Michele Leonhart, sau khi xuất hiện cáo buộc một số đặc vụ của cơ quan này đã tham dự những "bữa tiệc sex" ở Colombia, được tài trợ bởi các băng đảng ma túy.

Giám đốc DEA Michele Leonhart (Ảnh: AP)
Bà Leonhart bắt đầu sự nghiệp của mình trong bộ máy thực thi pháp luật với công việc là một cảnh sát ở Baltimore vào cuối năm 1970, bà gia nhập DEA vào năm 1980 và là một đặc vụ chống ma túy. Từ năm 2007,  bà Leonhart đảm nhiệm chức vụ giám đốc DEA.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết, ông đánh giá cao khả năng "lãnh đạo" và "35 năm cống hiến cho DEA, cho Bộ Tư pháp và cho người dân Mỹ" của bà Leonhart.

Theo dự kiến, bà Leonhart sẽ không còn là lãnh đạo DEA từ giữa tháng 5 tới.

Trong những tuần gần đây, bà Leonhart đã chịu nhiều áp lực và sự chỉ trích từ các nhà lập pháp sau khi một báo cáo của thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện ra rằng, một số đặc vụ của DEA đã tham dự  những " bữa tiệc sex" ở Colombia với gái mại dâm được trả tiền bởi các băng đảng ma túy.

Hồi đầu tháng này, các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện đã đưa ra một bản tuyên bố trong đó nói rằng họ "không còn tin tưởng" đối với bà Leonhart.

Tuyên bố bất tín nhiệm đối với bà Leonhart được ký bởi 13 thành viên đảng Dân chủ và 9 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện kêu gọi bà Leonhart phải từ chức hoặc bị sa thải.

Tuần trước, Nhà Trắng cũng đã lên tiếng quan ngại về báo cáo của Bộ Tư pháp liên quan đến vụ bê bối của các đặc vụ DEA.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/4, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest không bình luận về việc bà Leonhart tuyên bố từ chức, thay vào đó ông Earnest nhắc lại rằng, chính quyền Obama "quan ngại về các chứng cứ nêu ra trong báo cáo thanh tra. Báo cáo cũng làm dấy lên các câu hỏi chính đáng về đạo đức của một số đặc vụ DEA".

"Như các bạn biết, Tổng thống luôn yêu cầu một tiêu chuẩn rất cao đối với những ai phục vụ trong chính quyền của ông, đặc biệt là với các nhân viên thực thi pháp luật", ông Earnest nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ mua dâm của đặc vụ Mỹ: Thêm 3 mật vụ bị mất việc
Vụ mua dâm của đặc vụ Mỹ: Thêm 3 mật vụ bị mất việc

Tính đến nay, số điệp viên rời khỏi Sở Mật vụ vì liên quan đến bê bối tình dục đã lên con số 6.

Vụ mua dâm của đặc vụ Mỹ: Thêm 3 mật vụ bị mất việc

Vụ mua dâm của đặc vụ Mỹ: Thêm 3 mật vụ bị mất việc

Tính đến nay, số điệp viên rời khỏi Sở Mật vụ vì liên quan đến bê bối tình dục đã lên con số 6.

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận “nghe lén” điện thoại của hãng AP
Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận “nghe lén” điện thoại của hãng AP

(VOV) - Tuy thừa nhận  nhưng Bộ này không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho việc làm này.

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận “nghe lén” điện thoại của hãng AP

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận “nghe lén” điện thoại của hãng AP

(VOV) - Tuy thừa nhận  nhưng Bộ này không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho việc làm này.

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận cảnh sát Cleveland vi phạm Hiến pháp
Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận cảnh sát Cleveland vi phạm Hiến pháp

VOV.VN - Người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ công bố tình trạng lạm dụng vũ lực trong lực lượng thưc thi pháp luật Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận cảnh sát Cleveland vi phạm Hiến pháp

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận cảnh sát Cleveland vi phạm Hiến pháp

VOV.VN - Người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ công bố tình trạng lạm dụng vũ lực trong lực lượng thưc thi pháp luật Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sở cảnh sát Ferguson phân biệt chủng tộc
Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sở cảnh sát Ferguson phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Kết luận được đưa ra dựa trên các cuộc phỏng vấn với  người dân, cùng việc xem xét và phân tích hơn 35.000 trang ghi chép của cảnh sát.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sở cảnh sát Ferguson phân biệt chủng tộc

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sở cảnh sát Ferguson phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Kết luận được đưa ra dựa trên các cuộc phỏng vấn với  người dân, cùng việc xem xét và phân tích hơn 35.000 trang ghi chép của cảnh sát.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

(VOV) - Ma túy đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… ở nhiều nước trên thế giới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

(VOV) - Ma túy đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… ở nhiều nước trên thế giới.