Giám đốc CIA: Hạt nhân Triều Tiên nên là ưu tiên của chính quyền Trump

VOV.VN - Giám đốc CIA lo ngại Triều Tiên có thể đáng gờm hơn khi phát triển khả năng hạt nhân và kết hợp với tên lửa đạn đạo.

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cho rằng vấn đề hạt nhân của CHCDND Triều Tiên nên là ưu tiên hàng đầu của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

Theo ông, chính quyền mới cần phải cực kỳ để mắt tới Triều Tiên khi nước này tiếp tục nâng cao năng lực tên lửa đạn đạo và thậm chí có thể vươn tới tầm xuyên lục địa như mục tiêu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: CNN

Trong một cuộc phỏng vấn với PBS phát sóng hôm 4/1, Giám đốc CIA John Brennan chỉ ra rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân để có thể đạt đến trình độ kỹ thuật kết hợp với tên lửa đạn đạo. Theo ông Brennan, đây sẽ là một mối đe dọa đối với các nước trong khu vực và có thể là cả với lãnh thổ của Mỹ.

Giám đốc CIA kêu gọi chính quyền mới hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, nước láng giềng có ảnh hưởng lớn nhất đối với Triều Tiên nhằm giải quyết những thách thức này. Theo ông, nước Mỹ không nên cảm thấy hài lòng và ung dung trước năng lực quân sự ngày càng được nâng cao của Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên đã đẩy nhanh chương trình hạt nhân kể từ khi thay đổi lãnh đạo năm 2011.

Ngày 5/9/2016, Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo hướng về phía Biển Nhật Bản. Vài ngày sau, nước này thử thành công một đầu đạn hạt nhân. Đây được cho là vụ thử hạt nhân thứ 5, cũng là vụ thử hạt nhân lớn nhất kể từ khi Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017 phát trên truyền hình. Ảnh:AP

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố nước này đang hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong năm 2016 để phản đối các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của nước này. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sau đó cũng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của từng nước để phản đối hành động của Triều Tiên./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017 phát trên truyền hình. Ảnh:AP

 

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017 phát trên truyền hình. Ảnh:AP

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump: Không có tên lửa Triều Tiên nào có thể chạm đất Mỹ
Donald Trump: Không có tên lửa Triều Tiên nào có thể chạm đất Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 2/1 khẳng định, Triều Tiên chưa thể phát triển được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể chạm đến đất Mỹ.

Donald Trump: Không có tên lửa Triều Tiên nào có thể chạm đất Mỹ

Donald Trump: Không có tên lửa Triều Tiên nào có thể chạm đất Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 2/1 khẳng định, Triều Tiên chưa thể phát triển được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể chạm đến đất Mỹ.

Mỹ lên án kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Mỹ lên án kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh rằng, nhiều nghị quyết Hội đồng Bảo an đã nghiêm cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Mỹ lên án kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Mỹ lên án kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh rằng, nhiều nghị quyết Hội đồng Bảo an đã nghiêm cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo
Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hạt nhân Triều Tiên- Bài toán khó cho chính quyền mới tại Mỹ
Hạt nhân Triều Tiên- Bài toán khó cho chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục khiến chính quyền mới của nước Mỹ "đau đầu" để tìm ra một giải pháp khả thi.

Hạt nhân Triều Tiên- Bài toán khó cho chính quyền mới tại Mỹ

Hạt nhân Triều Tiên- Bài toán khó cho chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục khiến chính quyền mới của nước Mỹ "đau đầu" để tìm ra một giải pháp khả thi.