Đức tìm kiếm hậu thuẫn về tương lai của EU hậu Brexit

VOV.VN - Theo bà Merkel, EU cần có các cuộc đối thoại cởi mở nhằm duy trì vị thế của khối trong việc đối phó với những thách thức của khu vực và thế giới.

Ngày 26/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Ba Lan tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (Visegrad) để thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) hậu Anh rời khỏi khối.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 2 từ trái qua) trong cuộc gặp với lãnh đạo nhóm bốn nước Trung Âu. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw, Ba Lan với sự tham dự của Thủ tướng nhóm bốn nước Trung Âu (Visegrad) bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia, Thủ tướng Merkel thừa nhận sự ra đi của nước Anh sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch hội nhập của Liên minh châu Âu (EU) hiện tại cũng như trong tương lai, đòi hỏi EU phải tìm ra câu trả lời thích hợp cho vấn đề này.

Theo bà Merkel, hơn lúc nào hết EU cần phải có các cuộc đối thoại cởi mở hơn nhằm duy trì vị thế của khối trong việc đối phó với những thách thức của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu sắp tới tại Bratislava, Slovakia sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho quá trình cải cách của EU, bên cạnh giải quyết những vấn đề nóng bỏng khác của khu vực như an ninh, di cư hay trợ giúp nhân đạo.

Bà hoan nghênh sáng kiến của Slovakia khi đề nghị tổ chức hội nghị này, và cho rằng dù hội nghị có thể không đưa ra một quyết định chính thức nào, nhưng nó cũng đặt nền móng cho nhiều đàm phán quan trọng sau này liên quan đến tương lai của khối với 27 nước thành viên còn lại.

Đồng quan điểm trên, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo, thúc giục EU cần phải thực hiện cải cách mạnh mẽ nhằm tăng cường vị thế của khối cũng như lấy lại niềm tin của người dân. Theo bà, EU cần phải đối mặt thực tế và rút ra bài học kinh nghiệm sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh để ngăn chặn bất kỳ một “hiệu ứng domino” tương tự.

Tại cuộc họp báo, thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka gợi ý Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU sắp tới nên dành nhiều thời gian để thảo luận ý tưởng thành lập một lực lượng quân đội chung của EU để bảo vệ châu lục và đối phó với các thách thức hiện hữu, trong đó có chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngay lập tức tán thành đề xuất này và cho rằng, đảm bảo an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu của EU trong bối cảnh hiện nay. Theo thủ tướng Orban, EU đã đánh mất tính thích ứng của mình với tình hình, và châu lục này cho đến nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề di cư và khủng bố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức, Pháp, Italia bàn cách thúc đẩy kế hoạch của EU sau cú sốc Brexit
Đức, Pháp, Italia bàn cách thúc đẩy kế hoạch của EU sau cú sốc Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp hôm qua (22/8) đã đến Italia để thảo luận vấn đề di cư, hợp tác an ninh, và cách duy trì đề án thống nhất châu Âu.

Đức, Pháp, Italia bàn cách thúc đẩy kế hoạch của EU sau cú sốc Brexit

Đức, Pháp, Italia bàn cách thúc đẩy kế hoạch của EU sau cú sốc Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp hôm qua (22/8) đã đến Italia để thảo luận vấn đề di cư, hợp tác an ninh, và cách duy trì đề án thống nhất châu Âu.

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit
EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit
Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017
Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh xác nhận sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU - trước đầu năm 2017.  

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh xác nhận sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU - trước đầu năm 2017.  

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?
Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.