Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường

VOV.VN - Quyền Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều khiển phiên khai mạc Đại hội.

Chiều 30/1, tại đảo Koh Pich, Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức Đại hội bất thường toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1.300 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương ở Phnom Penh và 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quyền Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin điều khiển phiên khai mạc Đại hội.

 

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, ông Heng Samrin cho biết Đại hội lần này của CPP đã phải trì hoãn hơn 8 tháng so với dự kiến vì tình hình chính trị phức tạp do đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) gây ra sau bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/7/2013, kể cả không tham gia Quốc hội và tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành, với mục đích lật đổ Chính phủ Hoàng gia và đảng CPP cầm quyền.

Tuy nhiên, ông Heng Samrin khẳng định, trước tình hình đó, CPP vẫn mềm mỏng, kiên nhẫn, nhưng hết sức cương quyết trong việc đối phó với tình hình mới, từng bước giải quyết được những khó khăn, phức tạp, bảo đảm tiến trình hoạt động của cơ quan lập pháp cũng như hành pháp, duy trì hòa bình, ổn định của đất nước, tiếp tục vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước.

 

Ông Heng Samrin lưu ý các đại biểu thảo luận, đánh giá đúng tình hình chính trường Campuchia hiện nay; những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của đảng; đặc biệt là những nguyên nhân làm cho số ghế của đảng bị giảm đáng kể trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V để khắc phục, lấy lại lòng tin và sự ủng hộ của các các cử tri trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Ông Heng Samrin nhấn mạnh “Dù trong bầu không khí mới của tình hình chính trị, CPP không có mục đích nào khác ngoài việc quyết tâm ngày càng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo của mình một cách đúng đắn, phù hợp với tình hình đặc biệt của Campuchia, để đảng vẫn tiếp tục là đại diện cho quyền lợi đất nước và nhân dân trong mọi tình huống. Với tinh thần đó, Đại hội lần này của CPP có chủ đề quan trọng là “cải cách là sự sống còn của đất nước và của đảng CPP”.

 

Ông Heng Samrin cho biết, trong 3 ngày Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo về “Tình hình chung 2013-2014, tình hình bầu cử Quốc hội khóa V và phương hướng của đảng trong thời gian tới” do Quyền Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen trình bày; nghe báo cáo về cải cách bầu cử; và bầu cử bổ sung Ban chấp hành trung ương.

Sáng 30/1, tại trụ sở trung ương ở Phnom Penh, Ban chấp hành trung ương khóa V của CPP đã họp Hội nghị lần thứ 37 để thông qua chương trình nghị sự của Đại hội bất thường. Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành từ 30/1-1/2. 

Dư luận ở Phnom Penh đánh giá Đại hội lần này của CPP có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với CPP, theo đó sẽ quyết định các vấn đề chiến lược và nhân sự của đảng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử xã -phường đầu năm 2017 và bầu cử Quốc hội khóa VI vào đầu năm 2018.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/7/2014, CPP giành được 68/123 ghế Nghị sĩ Quốc hội, giảm 22 ghế so với cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV năm 2008; 55 ghế còn lại thuộc về đảng CNRP, mới được sát nhập từ đảng Sam Rainsy (SRP) và đảng Nhân quyền (HRP) gần trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Hai đảng CPP và CNRP đạt được thỏa thuận vào ngày 22/7/2014, cùng nhau làm việc trong Quốc hội, chấm dứt căng thẳng chính trị kéo dài gần một năm kể từ ngày bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/7/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển
Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia
Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

Việt Nam xây tặng Sở Chỉ huy mới cho pháo binh Campuchia

VOV.VN - Công trình trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia là thành quả thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Quân đội

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng
Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia
Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

Giáo hội Phật giáo tặng quà cho phật tử Việt kiều, dân nghèo Campuchia

VOV.VN -Đại Tăng thống Tep Vong cảm ơn tấm lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia