Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Nhiều khả năng LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hôm nay (2/8), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp để bàn về cuộc khủng hoảng tại Syria và nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an để bác dự thảo nghị quyết về Syria do phương Tây đề xuất, trong đó cảnh báo trừng phạt chính quyền Syria nếu không chấm dứt bạo lực. Vì vậy, dự thảo nghị quyết mà Đại hội đồng Liên hợp quốc chuẩn bị thông qua được cho là nhằm vào Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, dự thảo này cũng lặp lại lời kêu gọi của Liên đoàn Ả rập, yêu cầu tổng thống al-Assad từ chức và thực hiện tiến trình chuyển giao chính trị để thành lập một chính phủ dân chủ.

Trong khi đó, hôm qua (1.8) giao tranh tiếp diễn ác liệt ở Thành phố Aleppo của Syria. Một nguồn tin đối lập xác nhận, lực lượng chống đối đánh chiếm hai đồn cảnh sát của Chính phủ ở Aleppo. Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động, lực lượng chính phủ liên tiếp giáng những đòn tấn công mạnh mẽ vào quân chống đối tại Salaheddine và Seif al-Dawla.

Phái bộ Giám sát của Liên hợp quốc (UNSM) tại Syria xác nhận rằng lực lượng đối lập vũ trang, đã lần đầu tiên sử dụng các vũ khí hạng nặng, kể cả xe tăng.

Người phát ngôn  Phái bộ Giám sát của Liên hợp quốc Sausan Gosheh- cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng phe đối lập có sử dụng vũ khí hạng nặng bao gồm cả xe tăng. Tình hình này khiến chúng tôi lo ngại bởi có rất nhiều dân thường bị  mắc kẹt trong các cuộc giao tranh. Trong khi nhiều người dân khác đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại các trường học, bệnh viện, các tòa nhà công cộng hay tại các khu nhà an toàn hơn”.

Cùng ngày, lần đầu tiên đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng đối lập và quân chính phủ ở Bab Tuma và Bab Sharqi thuộc khu phố cổ của  Damascus, vốn là các địa điểm du lịch và cũng từng diễn ra một số cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền. Đây là lần đầu tiên xảy ra xung đột tại hai khu vực phe đối lập trước đó chưa từng tiếp cận.

Một người dân tại thủ đô cho biết: “Khi các cuộc đụng độ xảy ra tôi rất sợ. Tôi nghĩ, hiện tình hình tại  Damascus phần lớn do lực lượng chính phủ kiểm soát. Quân chính phủ sẽ giành chiến thắng tại một số điểm nóng. Phe đối lập tấn công  Damascus sẽ không nhận được sự hỗ trợ của người dân. Một số người dân tại  Damascus sẽ giúp đỡ lực lượng chính phủ’

Theo giới phân tích, cuộc tranh giành thành phố chiến lược Alappo đang diễn ra khốc liệt cho thấy cuộc khủng hoảng Syria khó có thể lắng dịu trong những ngày tới. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên