Cuộc đua tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc “nóng” dần

VOV.VN - Cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và cựu Thủ tướng New Zealand là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

3 trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí  Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua có cuộc tranh luận công khai tại London, trước thềm cuộc bỏ phiếu thử không chính thức đầu tiên do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức vào tháng 7 tới. 

Cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tranh luận giữa cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres, cựu Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic và Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic diễn ra với sự tham dự của khoảng 2.000 người.

Các cuộc khủng hoảng toàn cầu, từ biến đổi khí hậu tới hòa bình Trung Đông là vấn đề chính sẽ tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cần giải quyết sau khi được bầu. Chính vì vậy, tại cuộc tranh luận, Cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Antonio Guterres khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt xung đột để mang lại cuộc sống hòa bình cho người dân thế giới.

Ông Guterres nói: “Lợi ích chung cơ bản nhất là hòa bình. Các bạn chứng kiến cuộc nội chiến Syria- một  ác mộng đối với tất cả chúng ta và đang trở thành thảm họa đối với khu vực. Điều này cũng đang gây ra bất ổn an ninh cho mọi nơi trên thế giới. Vì vậy mặc dù chúng ta có quan điểm khác nhau, lợi ích khác nhau nhưng lợi ích chung để mang lại hòa bình cho thế giới là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta”.

Trong khi đó, hai ứng cử viên còn lại là Cựu Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic và Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic nhấn mạnh đến vấn đề  biến đổi khí hậu, viện trợ nhân đạo và bình đẳng giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm thành lập của Liên Hợp Quốc, các ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký phải chứng tỏ năng lực bản thân qua các phiên chất vấn công khai được mô tả là cuộc “phỏng vấn xin việc” trực tiếp trước toàn thế giới, thay vì quy trình lựa chọn kín do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện như trước đây.

Theo một số nguồn tin từ các nhà ngoại giao, ông Guterres và cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay, sau hai nhiệm kỳ giữ cương vị này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc lần đầu chất vấn các ứng viên cho chức Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc lần đầu chất vấn các ứng viên cho chức Tổng thư ký

VOV.VN - Ngày 12/4, các ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần đầu tiên phát biểu và trả lời chất vấn về hàng loạt các vấn đề trên toàn cầu.

Liên Hợp Quốc lần đầu chất vấn các ứng viên cho chức Tổng thư ký

Liên Hợp Quốc lần đầu chất vấn các ứng viên cho chức Tổng thư ký

VOV.VN - Ngày 12/4, các ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần đầu tiên phát biểu và trả lời chất vấn về hàng loạt các vấn đề trên toàn cầu.

Liên Hợp Quốc sẽ có nữ Tổng Thư ký đầu tiên?
Liên Hợp Quốc sẽ có nữ Tổng Thư ký đầu tiên?

VOV.VN - Với gần một nửa trong số 9 ứng cử viên là phụ nữ, lịch sử của Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ bước sang một trang mới với một nữ Tổng Thư ký.

Liên Hợp Quốc sẽ có nữ Tổng Thư ký đầu tiên?

Liên Hợp Quốc sẽ có nữ Tổng Thư ký đầu tiên?

VOV.VN - Với gần một nửa trong số 9 ứng cử viên là phụ nữ, lịch sử của Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ bước sang một trang mới với một nữ Tổng Thư ký.

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ
Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

VOV.VN - Cựu nữ Thủ tướng New Zealand Helen Clark ngày 4/4 tuyên bố ý định tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

VOV.VN - Cựu nữ Thủ tướng New Zealand Helen Clark ngày 4/4 tuyên bố ý định tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS
Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, những đối tượng thánh chiến của IS đang lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc nhằm khuấy động bạo lực và bất ổn ở Iraq.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, những đối tượng thánh chiến của IS đang lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc nhằm khuấy động bạo lực và bất ổn ở Iraq.

Tổng thư ký LHQ gửi thông điệp nhân Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ
Tổng thư ký LHQ gửi thông điệp nhân Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 2/4 nhấn mạnh đến sự tham gia bình đẳng và tích cực của những người mắc bệnh tự kỷ trong xã hội. 

Tổng thư ký LHQ gửi thông điệp nhân Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ

Tổng thư ký LHQ gửi thông điệp nhân Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 2/4 nhấn mạnh đến sự tham gia bình đẳng và tích cực của những người mắc bệnh tự kỷ trong xã hội.