Cuộc chiến hạt nhân Iran ngày càng trở nên rối ren

Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đang khoét rộng hố ngăn cách về tiến trình đàm phán chương trình hạt nhân của Iran.  

Với lập luận Iran “sẽ phải hứng chịu hậu quả ngày càng lớn” do việc từ chối hợp tác về chương trình hạt nhân, ngày 31/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Để trả đũa, Iran cũng đe dọa chấm dứt hoạt động xuất khẩu dầu thô thay vào đó sẽ tập trung xây dựng các ngành kinh tế dựa trên khoa học công nghệ. Lời qua tiếng lại khiến bất đồng giữa các bên ngày càng rộng thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Ảnh: ISNA)

Thông báo của Nhà Trắng ngày 31/7 cho biết, nhóm các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng và hóa dầu của Iran và các ngân hàng tiếp tục có những hoạt động giao dịch với các ngân hàng của Iran.

Các biện pháp mới sẽ cho phép các cơ quan chức năng của Mỹ được trừng phạt các thực thể và các cá nhân cố tình vi phạm lệnh cấm để tiếp tục quan hệ với Công ty dầu mỏ quốc gia Iran, công ty thương mại Naftiran hoặc Ngân hàng trung ương Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Iran vào danh sách “các quốc gia tài trợ cho khủng bố” trong báo cáo khủng bố năm 2011 của Mỹ. Các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố tiếp theo các biện pháp trừng phạt đã được Liên minh châu Âu chính thức áp đặt vào ngày 1/7 vừa qua nhằm buộc Iran phải đàm phán chấm dứt chương trình hạt nhân.

Phát biểu trong chuyến thăm Israel ngày 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tiếp tục nhấn mạnh những cam kết giữa Mỹ và Israel nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Panetta cũng phủ nhận về một kế hoạch quân sự đặc biệt của Mỹ nhằm vào Iran trong trường hợp các cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này bị thất bại.

Ông Leon Panetta nói: “Chúng ta có nhiều điểm chung trong quá khứ và sẽ tiếp tục thảo luận tình hình liên quan đến Iran và nguy cơ mà Iran đặt ra cho khu vực. Cả Mỹ và Israel đều cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với nhau không để cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tôi cũng xin khẳng định lại thật là sai lầm khi nói rằng, cả Mỹ và Israel có ý định thảo luận về một kế hoạch tấn công Iran”.

Giới lãnh đạo cấp cao Iran đã soạn thảo kế hoạch để đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo đó, Iran sẽ ngừng bán nguyên liệu thô, trong đó có dầu mỏ và thay vào đó, tăng cường thành lập các công ty, ngành nghề dựa trên khoa học công nghệ, giúp nền kinh tế trụ vững trước mọi sức ép từ bên ngoài. Tuyên bố này được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad  đưa ra trong bài phát biểu hôm qua.

Trước đó hai ngày, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei trong bài phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước cũng đã khẳng định sự lớn mạnh của nền kinh tế Iran và nói rằng, chỉ có nền kinh tế mạnh mới đủ sức giúp Iran kháng cự hiệu quả trước các lệnh cấm vận từ bên ngoài.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang cao hơn khi hôm 29/7, Iran tuyên bố sẽ kiện Mỹ và Liên minh châu Âu lên tòa án quốc tế. Lập luận mà Iran đưa ra là những hành động này của Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ mang tính chất đơn phương và chưa có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an LHQ.

Rõ ràng, sau những cuộc đàm phán ngoại giao của nhóm P5+1, vấn đề hạt nhân Iran vẫn chưa được giải quyết. Ngược lại, hố sâu ngăn cách về nhận thức, tư duy cũng như quan điểm của Iran và các quốc gia phương Tây cùng Mỹ ngày càng rộng.

Những hành động đối đầu từ cả hai phía khiến cộng đồng thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên