Chính phủ Mỹ bên bờ vực phải tạm ngừng hoạt động

Các quan chức Nhà Trắng và nghị sĩ Mỹ đang chạy đua với thời gian để hoàn tất các cuộc bàn thảo về vấn đề ngân sách trước kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới.

Nếu thế bế tắc không được tháo gỡ, Chính phủ Mỹ lại đối mặt với nguy cơ tạm ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín của chính quyền trong con mắt người dân.

Trong buổi làm việc với các nhà lãnh đạo hai viện Quốc hội Mỹ ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu rõ không có lý do gì để chính phủ phải tạm đóng cửa và yêu cầu các nghị sĩ thông qua đề nghị của ông về việc gia hạn luật cắt giảm thuế và đảm bảo trợ cấp thất nghiệp cho người lao động mất việc làm.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Cộng hòa John Boehner, nhất trí cho rằng chính phủ tạm ngừng hoạt động vào lúc này là không cần thiết.

Hiện chính quyền của Tổng thống Obama và các nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đang bất đồng về một chương trình của chính phủ cắt giảm 1.500 tỷ USD thuế thu nhập cho khoảng 160 triệu người lao động của Mỹ và kế hoạch hợp tác với Canada xây dựng một đường ống dẫn dầu. Những bất đồng này đã dẫn tới việc dự luật trị giá 1.000 tỷ USD chi cho hoạt động của chính phủ trong tài khóa 2012 bị treo.

Mâu thuẫn giữa các chính khách đảng Dân chủ và Cộng hòa về chi tiêu của chính phủ không phải là điều mới mẻ, khiến Chính phủ Mỹ nhiều lần bị đe dọa ngừng hoạt động do không có kinh phí. Tới nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua dự luật cấp tiền cho chính phủ hoạt động trong tài khóa 2012, bắt đầu từ tháng Mười vừa qua, và các cơ quan liên bang đã phải hoạt động nhờ một loạt luật chi tiêu ngắn hạn.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Quốc hội Mỹ và đại bộ phận cử tri Mỹ ở thời điểm hiện tại đang rất thất vọng với những người mà họ đã tin tưởng bầu chọn làm đại diện cho quyền lợi của mình.

Kết quả thăm dò dư luận của tổ chức Gallup Poll mới công bố cho thấy có tới 76% cho rằng, hầu hết các nghị sỹ đương nhiệm không xứng đáng được bầu lại. Đây là tỷ lệ thất vọng cao nhất của cử tri đối với các nghị sỹ Mỹ trong vòng 19 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên