Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Chương trình do thám của Mỹ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các đối tác châu Âu. Tây Ban Nha  là đồng minh mới nhất của Mỹ ngày 28/10 lên tiếng phản đối các hoạt động do thám của Mỹ.

Mặc dù đang cân nhắc các biện pháp phản ứng lại hoạt động nghe lén này của Mỹ nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng không có ý định làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ đồng minh truyền thống nhiều năm qua.

Dân Đức phản đối việc nghe lén của Mỹ (Ảnh: Reuters)


Một tờ báo của Tây Ban Nha trích dẫn tài liệu của cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden cho biết, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi hơn 60 triệu cuộc gọi ở Tây Ban Nha trong vòng một tháng.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo cho rằng, nếu những thông tin này được chứng minh, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa các đồng minh. Tây Ban Nha ngày 28/10 cũng đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này đến để giải thích về những cáo buộc trên.

Ông Garcia-Margallo nói: “Chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc về thông tin được công bố trên truyền thông. Nếu được xác nhận, tôi nghĩ đây là hành động không chấp nhận được giữa các nước đồng minh và những người bạn. Chúng tôi đã đề nghị Đại sứ cung cấp các thông tin cần thiết về những lo ngại này”.

Phản ứng trước những cáo buộc đối với Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Mỹ đang xem xét lại chương trình do thám và hoạt động này có thể hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông Carney cũng phủ nhận việc sử dụng các hoạt động thu thập tình báo để phục vụ cho mục đích kinh tế, ngoài mục đích an ninh. Mỹ cũng đang tích cực hợp tác với các đồng minh để xoa dịu những lo ngại này.

Ông Carney nói: “Chúng tôi nhận thức được sự căng thẳng của bê bối này gây ra. Chúng tôi cũng hiểu điều này đang gây lo ngại cho các nước đồng minh thân cận của Mỹ. Mỹ đang hợp tác để xoa dịu các lo ngại này cũng như thảo luận những vấn đề để hai bên có thể tiếp tục hợp tác vì mối quan hệ này rất quan trọng vì nhiều lí do, bao gồm cả lí do an ninh”.

Tuy nhiên, tuyên bố này của Mỹ không xoa dịu được sự tức giận của các đồng minh châu Âu. Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ngày 28/10 cho biết,  Mỹ có thể mất quyền truy cập dữ liệu chuyển tiền của các ngân hàng để theo dõi sự lưu chuyển dòng tiền của bọn khủng bố.

Bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger khẳng định rằng, đây là một thông điệp cho người Mỹ thấy rằng chính sách của Liên minh châu Âu đang thay đổi. Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich cũng không bác bỏ khả năng có thể trục xuất Đại sứ Mỹ tại nước này liên quan đến bê bối nghe lén Thủ tướng Đức.

Ông Hans-Peter Friedrich nói: “Trước tiên, chúng tôi sẽ phải làm rõ tình hình, đặc biệt liên quan đến việc hoạt động do thám diễn ra như thế nào. Câu hỏi bây giờ là liệu các quan chức ngoại giao Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin có liên quan đến hoạt động này không. Nếu chúng tôi xác định là đúng, họ sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý. Nếu là những nhà ngoại giao, họ phải rời Đức ngay lập tức”.

Mặc dù có những lời lẽ khá cứng rắn nhưng giới quan sát cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chỉ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Mỹ, nhưng không có ý định làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Đức và chính phủ các nước châu Âu khác đều tuyên bố rõ ràng rằng, họ không muốn dừng các cuộc đàm phán Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Liên minh châu Âu, vì hai bên đều có những lợi ích quan trọng nếu thỏa thuận này được thông qua, đặc biệt chống lại sự cạnh tranh từ Trung Quốc và các thị trường đang nổi lên khác.

Tây Ban Nha là nước mới nhất có phản ứng trước chương trình do thám của Mỹ. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích chính trị Florentino Portero thuộc trường Đại học Mở của Tây Ban Nha, Tây Ban Nha sẽ không “ thổi phồng” tính nghiêm trọng của sự việc.

Chính phủ Tây Ban Nha không muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng với Mỹ sau vụ việc này, do những lợi ích kinh tế mà nước này đang nhận được từ Mỹ giúp đối phó với nền kinh tế Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn cũng như tỉ lệ thất nghiệp cao kỉ lục.

Mặc dù vậy, chuyên gia phân tích Heather Conley của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Đức có thể sẽ đưa ra các bước đi cứng rắn để phản ứng trước bê bối này.  Được ví như “ ngọn hải đăng” của châu Âu, nên sẽ có thêm nhiều nước châu Âu khác sẵn sàng bước theo sự dẫn đường của Đức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ
Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

Bê bối nghe lén: Châu Âu lập mặt trận chung “chống” Mỹ

VOV.VN - Vụ scandal Snowden tiếp tục làm lộ nhiều thông tin khiến Mỹ phải bẽ bàng. Châu Âu không thể khoanh tay nữa để Mỹ qua mặt.

Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ Mỹ liên quan vụ nghe lén
Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ Mỹ liên quan vụ nghe lén

VOV.VN-Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Madrid để giải thích trước cáo buộc Mỹ do thám Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ Mỹ liên quan vụ nghe lén

Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ Mỹ liên quan vụ nghe lén

VOV.VN-Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Madrid để giải thích trước cáo buộc Mỹ do thám Tây Ban Nha.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới
Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

Mỹ nghe lén điện đàm của 35 nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Tài liệu do Edward Snowden cung cấp cho thấy, tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén
Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

Đến lượt Tây Ban Nha sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ vì vụ nghe lén

VOV.VN - Tây Ban Nha là quốc gia mới nhất có phản ứng với bê bối nghe lén của Mỹ xuất phát từ những tài liệu do Edward Snowden tiết lộ.

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao
Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

Vụ nghe lén điện thoại của Mỹ gây “cơn bão” ngoại giao

VOV.VN - Hoạt động do thám của Mỹ nhằm vào công dân và chính phủ nước ngoài đang gây bất bình trong chính giới và công luận. 

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm
Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức 10 năm

VOV.VN - Đức sẽ cử người đứng đầu cơ quan tình báo tới Washington để yêu cầu chính quyền Mỹ làm rõ vấn đề này.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel
Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén
Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

Tổng thống Mỹ xin lỗi Thủ tướng Đức về việc nghe lén

VOV.VN - Những cuộc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đã được thực hiện từ 10 năm trước.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phản đối nghe lén
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phản đối nghe lén

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Diane Feinstein cam kết xem xét lại các hoạt động tình báo.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phản đối nghe lén

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phản đối nghe lén

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Diane Feinstein cam kết xem xét lại các hoạt động tình báo.

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ
Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

VOV.VN-Những cáo buộc liên tiếp liên quan tới chương trình do thám của Mỹ đang gây tổn hại đến các mối quan hệ của Mỹ với EU.

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

Châu Âu tìm kiếm lời giải về các vụ bê bối nghe lén của Mỹ

VOV.VN-Những cáo buộc liên tiếp liên quan tới chương trình do thám của Mỹ đang gây tổn hại đến các mối quan hệ của Mỹ với EU.