Campuchia hủy lễ hội té nước do lũ lụt nghiêm trọng

Đã có gần 250 người thiệt mạng, hàng trăm ha hoa màu bị hủy hoại do lũ lụt gây ra tại Campuchia

Ngày 13/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo, lũ lụt tồi tệ đã cướp đi sinh mạng của 247 người dân trên cả nước. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng buộc nước này phải hoãn Lễ hội té nước truyền thống hàng năm.

Campuchia đang phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua. Khoảng một nửa số người thiệt mạng do lũ lụt là trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi lũ quét và lở đất xảy ra.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho Campuchia (Ảnh: AP)

Ông Hun Sen cũng lấy làm tiếc khi thông báo hủy Lễ hội té nước truyền thống diễn ra tại thủ đô Pnom Penh từ ngày 9-11/11 tới.

Trong khi đó, theo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, hơn 1.100 trường học tại Campuchia phải đóng cửa do nước lũ dâng cao. Một số trường khác ở địa điểm cao đã được sử dụng làm nơi sơ tán người dân.

Bên cạnh đó, giá lương thực tại Campuchia đang có dấu hiệu tăng, khi lũ lụt nhấn chìm 300.000ha hoa màu, 1/3 trong số này đã bị phá hủy hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên