Biên giới Thái Lan-Campuchia có phần lắng dịu

Cả hai nước đều có động thái giải thích về cuộc đấu súng

Ngày 23/4, trả lời báo giới về tình hình giao tranh biên giới Thái Lan – Campuchia khu vực tỉnh Surin, quyền phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Panithan Wattanayakorn cho biết, theo báo cáo của chỉ huy quân đội tại địa bàn, hiện giao tranh đã chấm dứt, 4 binh lính Thái Lan thiệt mạng và một số người bị thương;  khoảng 30.000 dân địa phương sơ tán khỏi nơi chiến sự.

Ông Panithan cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Thái Lan giải thích với LHQ và các nước trong khối ASEAN về khủng hoảng biên giới Thái Lan – Campuchia và lý do Thái Lan phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời khẳng định, vấn đề này giải quyết theo cơ chế song phương. Ông Panithan cũng hy vọng, nó sẽ được giải quyết trước cuộc họp Thái Lan – Campuchia xem xét kế hoạch quản lý khu vực đền Praeh Virhaeh tại Pháp vào tháng 5/2011.

Về phía Campuchia, ngay sau giao tranh ngày đầu tiên 22/4, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi thư lên HĐBA LHQ, trong đó cáo buộc quân đội Thái Lan sử dụng đại bác bắn vào lãnh thổ Campuchia. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia việc này vi phạm Hiệp định ngừng bắn vĩnh viễn được đề cập đến trong Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ngày 29/2/2011.

Trong 2 ngày (22 và 23/4) giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia bằng vũ khí hạng nặng tại khu vực biên giới  giữa tỉnh Surin, Thái Lan với tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia làm 4 lính Thái Lan thiệt mạng khoảng 15 người bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Chhum Socheat cho biết, giao tranh biên giới sáng ngày 23/4 làm ít nhất 3 lính Campuchia thiệt mạng, 6 người bị thương. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc bên kia nổ súng trước.

Giao tranh biên giới làm chợ thương mại biên giới cửa khẩu Chongchom phía Thái Lan mất 70% khách du lịch. Giám đốc chợ thương mại biên giới Chongchom, ông Wattana Chunyong cho biết, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng ngày 23/4 khoảng 70% khách du lịch không đến chợ.

Ông Wattana kêu gọi các bên liên quan đàm phán, nhanh chóng chấm dứt khủng hoảng biên giới tránh ảnh hưởng đến đời sống của cả người dân Thái Lan và Campuchia dọc biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên