Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

(VOV) - Nhiều khả năng lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2009 khi đảng đối lập giành chiến thắng trước đảng cầm quyền.

Các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào ngày 16/12 tới cho thấy Đảng Dân chủ Tự do đối lập nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Cử tri Nhật theo dõi bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do đối lập - cựu Thủ tướng Shinzo Abe trong chiến dịch vận động tranh cử chuẩn bị cho ngày bầu cử 16/12 tới (Ảnh: Reuters)

Hai cuộc thăm dò dư luận độc lập do Đài Truyền hình Fuji và Hãng tin Kyodo tiến hành đều cho kết quả khá giống nhau khi Đảng Dân chủ Tự do đối lập có thể giành đến gần 300 ghế trên tổng số 480 ghế tại Hạ viện. Đồng minh thân cận của Đảng Dân chủ Tự do là Đảng Công Minh có thể giành được 30 ghế. Như vậy, liên minh giữa hai đảng này có thể chiếm hai phần ba tổng số ghế tại Hạ viện Nhật Bản.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ khó có thể có quá 70 ghế sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới. Như vậy, một kịch bản tương tự như cuộc bầu cử năm 2009 có thể xảy ra khi đảng đối lập giành chiến thắng áp đảo trước đảng cầm quyền.

Trong cuộc bầu cử năm 2009, Đảng Dân chủ khi đó còn là đảng đối lập đã giành được 308 ghế, qua đó chấm dứt 50 năm cầm quyền gần như liên tục của Đảng Dân chủ Tự do.

Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy các đảng nhỏ còn lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ngay cả Đảng Hội Duy tân Nhật Bản, một đảng mới thành lập và được kỳ vọng trở thành lực lượng chính trị thứ 3 trên chính trường Nhật Bản cũng chỉ giành được khoảng 50 ghế.

Tuy nhiên, hiện có một bộ phận không nhỏ cử tri vẫn chưa quyết định sẽ dành lá phiếu cho đảng nào. Theo kết quả thăm dò dư luận của Đài truyền hình Fuji, có đến 50% số cử tri còn đang lưỡng lự khi bỏ phiếu theo khu vực bầu cử và 20% số cử tri chưa biết ủng hộ đảng nào khi bỏ phiếu theo chế độ bầu cử theo tỷ lệ.

Một cử tri cho biết: “Cả Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ Tự do đều không cho thấy một chính sách rõ ràng trong việc xây dựng nước Nhật. Các đảng đều đưa ra cương lĩnh tranh cử nhưng nền chính trị thì vẫn không có gì biến chuyển. Đó là điều tôi lo lắng và quả thực tôi đang phân vân không biết lựa chọn đảng nào”.

Theo giới phân tích, mặc dù Đảng Dân chủ Tự do nhiều khả năng giành chiến thắng áp đảo nhưng việc nhiều cử tri hiện còn do dự cho thấy khả năng tình hình có thể biến động vào phút chót./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai chính đảng Nhật Bản sáp nhập trước bầu cử
Hai chính đảng Nhật Bản sáp nhập trước bầu cử

Việc sáp nhập này nhằm tăng cường sức mạnh cho “lực lượng thứ ba” để tranh ghế ở Hạ viện với hai chính đảng lớn

Hai chính đảng Nhật Bản sáp nhập trước bầu cử

Hai chính đảng Nhật Bản sáp nhập trước bầu cử

Việc sáp nhập này nhằm tăng cường sức mạnh cho “lực lượng thứ ba” để tranh ghế ở Hạ viện với hai chính đảng lớn

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm
Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

(VOV) - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang đương đầu với muôn vàn thách thức.

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

(VOV) - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang đương đầu với muôn vàn thách thức.

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

(VOV) - Theo điều tra mới nhất, các cử tri trung lập sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này.

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

(VOV) - Theo điều tra mới nhất, các cử tri trung lập sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.