Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 25/2 cho biết, ngày 2/3 tới sẽ bắt đầu hai cuộc tập trận quân sự chung thường niên tại Hàn Quốc gọi là Giải pháp then chốt và Đại bàng non. Động thái này, như mọi khi, khiến Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có những phản ứng mạnh mẽ.

Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc, chủ yếu là các mô phỏng trên máy tính cũng như các bài tập thực địa; trong đó “Giải pháp then chốt” sẽ kéo dài hơn một tuần, tập trung phần lớn vào các mô phỏng máy tính. 

Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 2010 (ảnh: snipview.com)

Trong khi đó “Đại bàng non” dự kiến kéo dài khoảng 8 tuần, tập trung vào các bài tập huấn luyện thực địa trên biển, trên bộ và trên không, với khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ.

Washington và Seoul cho rằng, các cuộc tập trận này là rất cần thiết trong việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc trước cuộc tấn công bất ngờ từ Triều Tiên; đồng thời nhấn mạnh nó chỉ nhằm mục đích phòng thủ chứ không hề có ý định khiêu khích bất kỳ quốc gia nào.

Ông Joseph Wells -một chỉ huy quân sự Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của liên minh với Hàn Quốc. Mục tiêu của chúng  tôi là luôn duy trì tư thế sẵn sàng trong bất cứ trường hợp nào vào đáp ứng các yêu cầu của đối tác Hàn Quốc để giúp họ phòng thủ bảo vệ đất nước”.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động nào chống lại các cuộc tập trận.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước ở Bình Nhưỡng đã lập tức lên tiếng chỉ trích, gọi đây là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Theo Nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên, “Giải pháp then chốt và Đại bàng non là nhằm để chiếm Triều Tiên thông qua các "cuộc tấn công phủ đầu” .

Giới phân tích cho rằng, thông báo tập trận của Washington và Seoul sẽ khiến cho căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang, tương tự như những gì xảy ra trước đây. Còn nhớ, Bình Nhưỡng hồi tháng 12/2012 đã cho bắn thử tên lửa tầm xa, theo sau là cuộc thử nghiệm hạt nhân lần ba diễn ra hai tháng sau đó. Một trang web của chính quyền Triều Tiên thậm chí còn cho đăng tải đoạn video trên YouTube mô tả một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Washington.

Dư luận lo ngại lần này Bình Nhưỡng cũng sẽ có phản ứng không kém phần dữ dội. Trong một bài phát biểu trước Quân ủy Trung ương cuối tuần qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh cho quân đội luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để có thể phản ứng nhanh với “bất kỳ hình thức chiến tranh nào của kẻ thù".

Vì vậy, với cuộc tập trận chung này, Mỹ đang muốn tiếp tục củng cố quan hệ đồng minh chiến lược với Seoul, đặc biệt là hợp tác sâu rộng về quốc phòng nhằm có một chỗ đứng chắc chân trong khu vực. Với diễn biến mới này, nhiều chuyên gia dự đoán bán đảo Triều Tiên sẽ lại vấp phải một đợt sóng căng thẳng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận chung với Mỹ
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa thúc giục Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, cũng như tất cả các cuộc tập trận khác sau ngày 4/7. 

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận chung với Mỹ

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa thúc giục Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, cũng như tất cả các cuộc tập trận khác sau ngày 4/7. 

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều
Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung
Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 24/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành tập trận chung, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 24/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành tập trận chung, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Mỹ sẽ không hủy bỏ tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ sẽ không hủy bỏ tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 13/1 khẳng định, các cuộc tập trận này là minh bạch, theo định hướng quốc phòng và thực hiện công khai.

Mỹ sẽ không hủy bỏ tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ sẽ không hủy bỏ tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 13/1 khẳng định, các cuộc tập trận này là minh bạch, theo định hướng quốc phòng và thực hiện công khai.

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung
Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

VOV.VN - Đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

VOV.VN - Đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh.