ASEAN và Trung Quốc chính thức thông qua DOC

Bộ trưởng các nước khuyến khích Trung Quốc và ASEAN bắt đầu thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC

Tiếp theo Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44), ngày 21/7, tại Bali (Indonesia) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Đối tác (PMC), gồm Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, theo cơ chế ASEAN+1.

Đáng chú ý, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc đã chính thức thông qua Quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN- Trung Quốc diễn ra chiều 21/7, các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc đã đạt được sự nhất trí và chính thức thông qua Quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng, Trưởng SOM Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết: “Bên cạnh cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và ASAEN, Bộ trưởng Ngoại giao các nước đã chính thức thông qua Quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Các Bộ trưởng cũng khuyến khích Trung Quốc và ASEAN bắt đầu thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC”.

Cũng trong chiều 21/7 đã diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Đối tác (PMC), gồm Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, theo cơ chế ASEAN+1, trong đó 3 nước cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN.

Nhật Bản cam kết ủng hộ ASEAN thực hiện Kế hoạch kết nối ASEAN (MPAC); hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua xây dựng năng lực của các khu vực tăng trưởng trong tiểu khu vực ASEAN.

Trong khi Hàn Quốc cam kết hỗ trợ kế hoạch kết nối ASEAN thông qua dự án chung về hợp tác giao thông 2010-2014.

Còn Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các chương trình hợp tác phát triển ASEAN – Australia (AADCP) II giai đoạn 2008-2015.

Trước đó, vào buổi sáng đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (gồm Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN cùng 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản).

Hội nghị tập trung xem xét, đánh giá kết quả hợp tác của ASEAN+3 trong thời gian qua; thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới để qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác và liên kết ASEAN, hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố cấu trúc khu vực đang định hình, vì hòa bình, hợp tác, an ninh và ổn định trong khu vực.

Các Bộ trưởng cũng trao đổi cách thức tận dụng các cơ hội phát triển cũng như việc ứng phó kịp thời, hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh hàng hải, hàng không, năng lượng, lương thực và nước.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực đang thu hút sự quan tâm của dư luận ASEAN+3 cũng như thế giới, trong đó có vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường đảm bảo an ninh hạt nhân dân sự.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên