Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

(VOV) - Thủ tướng Anh cho rằng cần có cuộc đàm phán về vai trò của Anh trong EU.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 16/1 cho biết, ông không ủng hộ việc tổ chức một cuộc trưng cầu về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu vào thời điểm này. Tuy nhiên ông Cameron cho rằng, cần phải đàm phán lại về vai trò của Anh trong khối.

Ông Cameron nói: “Tôi không nghĩ sẽ là thích hợp để Anh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở vào thời điểm này. Vì tôi nghĩ điều này sẽ khiến người Anh có một lựa chọn sai lầm. Hàng triệu người dân Anh, trong đó có tôi đều muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng nên có những có hội đàm phán để có một mối quan hệ tốt hơn”.

Gần đây, Thủ tướng Anh từng đề cập việc tìm kiếm sự đồng thuận về mối quan hệ giữa Anh và EU, do người dân nước này quá thất vọng về EU và họ nghi ngờ khả năng EU có thể giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Một số nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền cũng cho rằng, Anh nên rút ra khỏi EU nếu các quốc gia khác không chấp nhận nới lỏng quy chế thành viên theo hướng tăng thêm quyền tự chủ, giảm bớt sự ràng buộc.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Cameron sẽ có bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan vào ngày mai (18/1). Trong bài phát biểu này, ông Cameron được chờ đợi sẽ đưa ra các kế hoạch nhằm yêu cầu Liên minh châu Âu trao bớt quyền lực lại cho Anh để đổi lấy việc đồng ý thực hiện các biện pháp cải cách tài chính ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về quan hệ Anh-Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2017 hoặc 2018.

Hiện một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đều bày tỏ lo ngại về việc ông Cameron đang cố gắng định hình lại mối quan hệ của Anh với EU và khả năng Anh có thể sẽ rút khỏi khối này. Một số nhà lãnh đạo các nước thành viên EU thì cho rằng, quyết định rời Liên minh châu Âu  của Anh có thể đẩy liên minh gồm 27 thành viên đi đến chỗ sụp đổ.

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu của Đức Gunther Krichbaum khi đến Anh ngày 10/1 cũng cảnh báo, "Xứ sở Sương mù" có nguy cơ bị cô lập và mất dần vị thế trên trường quốc tế nếu rời khỏi EU.

Thủ tướng Phần Lan Jyrki Katainen ngày 16/1 đã bày tỏ hy vọng nước Anh sẽ vẫn là một bộ phận của Liên minh châu Âu. Ông Katainen còn hài hước khi so sánh mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu giống như món cá và món khoai tây rán trong một bữa ăn của người châu Âu. Theo đó, nếu Liên minh châu Âu không có Anh thì sẽ giống như ăn món cá mà không có món khoai tây rán. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đó không còn là một bữa ăn nữa.

Mỹ, đồng minh thân cận của Anh cũng đã lên tiếng về kế hoạch này của Anh. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Âu – Á, ông Philip H.Gordon trong một tuyên bố mới đâu đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu có thể gây tổn hại tới mối quan hệ giữa Anh và Mỹ, thậm chí nước Anh có nguy cơ bị gạt ra rìa trong những vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh muốn trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU
Thủ tướng Anh muốn trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU

(VOV) - Trong khi đó các nước thành viên EU cho rằng ông Cameron đang đe doạ EU bằng một cuộc trưng cầu như vậy.

Thủ tướng Anh muốn trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU

Thủ tướng Anh muốn trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU

(VOV) - Trong khi đó các nước thành viên EU cho rằng ông Cameron đang đe doạ EU bằng một cuộc trưng cầu như vậy.