Anh-EU đã sẵn sàng cho một “cuộc chia tay nhẹ nhàng”

VOV.VN - 18 ngày sau khi tân Thủ tướng Theresa May tuyên thệ nhậm chức, Anh và Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một cuộc đàm phán về Brexit.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã chỉ định nhà chính trị kỳ cựu của Pháp đồng thời là cựu Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề tài chính, Michel Barnier làm trưởng đoàn đàm phán với Anh về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Cả Anh và EU đều muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp sau khi Anh rời khỏi khối. Ảnh AP

Ông Juncker bày tỏ: “Tôi muốn có một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm cho công việc khó khăn này. Tôi chắc chắn ông Barnier sẽ đảm đương được nhiệm vụ mới đầy thách thức và giúp chúng tôi phát triển quan hệ đối tác mới với nước Anh sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tôi cũng rất hài lòng vì ông Barnier đã chấp nhận nhiệm vụ quan trọng và nhiều khó khăn này”. Theo kế hoạch, ông Barnier sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/10 tới.

Về phía Anh, sau sự kiện cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu, tân Thủ tướng Anh Theresa May trong những ngày qua đã khởi động hàng loạt chuyến công du nước ngoài tới các đồng minh châu Âu để tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề trong quan hệ song phương, hợp tác giữa Anh và Liên minh châu Âu.

Mới đây nhất, bà May ngày 27/7 đã tới Italy để hội đàm với người đồng cấp Italia Matteo Renzi. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Italy Renzi tại thủ đô Rome, Italy, bà May tuyên bố, Anh đang trong quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu, song Anh vẫn tăng cường quan hệ với các nước “bạn bè” trong Liên minh.

“Anh đang trong quá trình rời Liên minh châu Âu song chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với những người bạn Liên minh châu Âu. Tôi luôn nhìn nhận vấn đề đàm phán với một tâm trí mở.

Tôi cho rằng, chúng ta nên phát triển một mô hình làm sao để hòa hợp với cả Anh và Liên minh châu Âu. Không nhất thiết phải thông qua một mô hình đã có sẵn  mà phải tìm ra một mô hình tốt cho cả hai”, bà May nói.

Thủ tướng May cũng cam kết Anh sẽ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ đối với tự do thương mại quốc tế và Anh cần đạt được thỏa thuận thương mại tốt nhất với Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, bà May cảnh báo cuộc trưng cầu ý dân tại Anh hồi tháng trước là một thông điệp rõ ràng rằng việc đi lại tự do từ các nước Liên minh châu Âu tới Anh có thể sẽ không còn được tiếp tục như trước nữa.

Về phần mình, Thủ tướng Italy Renzi cũng khẳng định, việc Anh rời Liên minh châu Âu là việc đã rồi và không thể xem xét lại vấn đề này. Ông Renzi nhấn mạnh cần phải có tầm nhìn và khung thời gian rõ ràng cho tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Theo quy định của Liên minh châu Âu, Anh sẽ phải tiến hành đàm phán về mối quan hệ mới với Liên minh châu Âu trước khi chính thức rút khỏi liên minh này. Dự kiến, tiến trình đàm phán sẽ kéo dài khoảng 2 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit
Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit
Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit
EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit
Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.