Ấn Độ - Pakistan tháo ngòi nổ căng thẳng

(VOV) - Các chỉ huy quân đội Pakistan lệnh cho binh sĩ của họ tuyệt đối tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và thể hiện sự kiềm chế.

Ấn Độ và Pakistan hôm 16/1 nhất trí giảm leo thang căng thẳng dọc “Ranh giới kiểm soát” (LOC) phân chia khu vực kiểm soát của hai bên tại vùng biên giới Kashmir.

Đây được xem là một tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực xoa dịu những bất đồng giữa Ấn Độ và Pakistan trong bối cảnh gần đây dấy lên những lo ngại rằng xung đột tiếp diễn có thể làm xấu thêm mối quan hệ vốn không tốt đẹp của hai nước, đồng thời làm ảnh hưởng tới triển vọng hòa bình trong khu vực.

Các chỉ huy chiến dịch quân sự của quân đội Pakistan đã ra lệnh cho binh sĩ của họ tuyệt đối tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và thể hiện sự kiềm chế. Một nguồn tin quân sự Ấn Độ tại Kashmir cho biết sau khi thỏa thuận này đạt được, chưa xảy ra vụ giao tranh xuyên biên giới giữa hai bên.

Xe tăng Pakistan diễn tập (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar chiều 16/1 cũng đã đề nghị đối thoại với người đồng cấp Ấn Độ để giảm bớt căng thẳng của các vụ xung đột đẫm máu tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Phát biểu trong chuyến thăm Mỹ trước đó một ngày, Ngoại trưởng Rabbani Khar phát biểu: “Chúng tôi cho rằng không nên làm gián đoạn tiến trình đối thoại giữa hai bên, bởi chỉ có đối thoại mới cung cấp cho chúng ta cơ hội giải quyết những bất đồng và các vấn đề còn tồn tại. Chúng ta không thể khép lại cánh cửa đối thoại.”

Trong khi đó, hôm 17/1, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ Manish Tewari cũng hối thúc phía Pakistan đưa ra những phản ứng tích cực nhằm tiến tới xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Pakistan và Ấn Độ.

“Pakistan cần đưa ra những phản ứng tích cực và mang tính xây dựng trước những mối quan ngại hiện nay của Ấn Độ về tình hình bạo lực tại Kashmir, đó là những gì mà Ấn Độ đang tìm kiếm,” ông Tewari nói.

Các quan chức Ấn Độ cũng cảnh báo Pakistan rằng, các cuộc xung đột xuyên biên giới gần đây tại lãnh thổ tranh chấp Kashmir có thể phương hại tới mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng. Theo nhận định của Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma, tình hình hiện tại giữa hai nước là “không thích hợp” để tăng cường quan hệ kinh tế, nhấn mạnh mối quan hệ này chỉ có thể được đẩy mạnh trong môi trường hòa bình và ổn định.

Thủ lĩnh phe trung lập trong Liên minh chính trị ly khai Kashmir Mirwaiz Umar Farooq hôm 16/1 cũng bày tỏ quan ngại về giao tranh tại Ranh giới kiểm soát tại Kashmir, cho rằng những căng thẳng theo thang vừa qua là dấu hiệu cho thấy nỗ lực nhằm ổn định mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ không thành công cho tới khi vấn đề Kashmir được giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của người dân nơi đây. Vị quan chức này hối thúc cả New Delhi và Islamabad kiềm chế, thận trọng và có những bước đi “nghiêm túc” nhằm xóa bỏ những xung đột có thể gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình tại Nam Á.

Ấn Độ và Pakistan đã đối đầu trong nhiều thập kỷ, mặc dù mối quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Cả hai đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ khi Ấn Độ độc lập khỏi Anh vào năm 1947, hai trong số 3 cuộc chiến tranh này bắt nguồn từ Kashmir./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bác bỏ cảnh báo của Ấn Độ về vụ đụng độ ở Kashmir
Pakistan bác bỏ cảnh báo của Ấn Độ về vụ đụng độ ở Kashmir

(VOV) - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này cam kết giải quyết vấn đề xung đột tại Đường kiểm soát theo một cơ chế được thỏa thuận.

Pakistan bác bỏ cảnh báo của Ấn Độ về vụ đụng độ ở Kashmir

Pakistan bác bỏ cảnh báo của Ấn Độ về vụ đụng độ ở Kashmir

(VOV) - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này cam kết giải quyết vấn đề xung đột tại Đường kiểm soát theo một cơ chế được thỏa thuận.

Ấn Độ, Pakistan nhất trí giảm căng thẳng tại Kashmir
Ấn Độ, Pakistan nhất trí giảm căng thẳng tại Kashmir

(VOV) - Ấn Độ cho biết, tướng lĩnh hai bên đã điện đàm, thống nhất không để căng thẳng leo thang.

Ấn Độ, Pakistan nhất trí giảm căng thẳng tại Kashmir

Ấn Độ, Pakistan nhất trí giảm căng thẳng tại Kashmir

(VOV) - Ấn Độ cho biết, tướng lĩnh hai bên đã điện đàm, thống nhất không để căng thẳng leo thang.