Ai sẽ thay thế Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì?

(VOV) - Thông tin từ bên trong và ngoài Trung Quốc đều tin rằng nhà ngoại giao chuyên nghiệp Vương Nghị sẽ được lựa chọn.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên từ Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc có thể sẽ chỉ định một chuyên gia về Nhật Bản và Bắc Triều Tiên để bổ nhiệm vào vị trí Ngoại trưởng trong một động thái thể hiện quyết tâm cải thiện mối quan hệ với hai nước láng giềng gần gũi nhất đang xấu đi do tranh chấp trên biển Hoa Đông. 

Ông Vương Nghị (ảnh chụp năm 2008) (Nguồn: Reuters)

 
Nhân vật được nói đến là ông Vương Nghị (Wang Yi), 59 tuổi, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản từ 2004 - 2007, nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao trong phiên họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc vào tháng 3 tới. 

Thông thạo tiếng Nhật, ông Vương Nghị từng là đại diện chính của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán sáu bên về Bắc Triều Tiên từ 2007-2008, và làm cố vấn tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo từ 1989 đến 1994. 

Từ tháng 6/2008 đến nay, ông Vương Nghị giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đài Loan. Trong suốt thời gian này, ông được xem là người đã góp phần không nhỏ cải thiện mối quan hệ với Đài Loan, bao gồm cả việc ký kết các hiệp định kinh tế và thương mại. 

"Trung Quốc đang muốn gửi đi một tín hiệu khẳng định quan hệ Trung-Nhật sẽ là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề quan trọng" một nguồn tin yêu cầu giấu tên có quan hệ với lãnh đạo Trung Quốc cho Reuters biết. 

Theo Reuters, việc ông Vương Nghị được đề cử thay thế ông Dương Khiết Trì, 62 tuổi được dự đoán sẽ thúc đẩy chính sách đối ngoại, có thể giúp cải thiện mối quan hệ đang xấu đi với Nhật Bản.

Ông Vương Nghị được mô tả là có những nét tính cách giống với Chu Ân Lai, là người có trí tuệ uyên thâm, nhưng khiêm nhường. Ông chắc chắn sẽ là vị ngoại trưởng biết kiềm chế, hợp lý và khôn ngoan trong các ứng xử ngoại giao. 

Trong khi đó tờ Sankei Nhật Bản cũng cho rằng, quyết định bổ nhiệm Vương Nghị, người được cho là rất am hiểu các vấn đề liên quan đến Nhật Bản thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Tokyo sau những căng thẳng gia tăng liên tục xung quanh tranh chấp nhóm đảo Senkaku ngoài Hoa Đông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên