Sốc trước hình ảnh người được cho là ông Kim Jong Nam trước lúc chết

VOV.VN-Trang nhất New Straits Times của Malaysia vừa đăng tải hình ảnh người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất tỉnh trước khi chết.

Bức ảnh được công bố kèm với hình ảnh 4 nghi phạm vẫn đang lẩn trốn do máy quay an ninh CCTV ghi lại. Cảnh sát Malaysia xác định những người này có liên quan tới cái chết của người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol, được cho thực chất là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hình ảnh người đàn ông được cho là Kim Jong Nam bất tỉnh trước khi chết. Ảnh: Mirror.

Hình ảnh cho thấy người được cho là ông Kim Jong Nam bất tỉnh trên băng ghế ở sân bay sau khi bị đầu độc hôm 13/2. Sự việc xảy ra khi ông đang chờ làm thủ tục check-in ngay tại sân bay Kuala Lumpur.

Người đàn ông này được cho là đã bị siết cổ từ đằng sau trong khi nhóm hung thủ giết chết ông bằng một loại độc phát tác nhanh qua tiếp xúc trên quần áo, kim tiêm hoặc bình xịt.

Theo thông tin ban đầu, nhóm hung thủ có 6 người và tối 17/2, cảnh sát Malaysia đã bắt được nghi phạm thứ 4 liên quan tới vụ việc này. Đó là một công dân Triều Tiên tên Ri Jong Chol, 46 tuổi.

Theo tờ Mirror của Anh, chủ mưu của vụ ám sát này được cho là đã quan sát toàn bộ vụ việc từ một nhà hàng cách hiện trường khoảng 50m.

Lệnh bắt Ri Song Chol do cảnh sát Malaysia đưa ra. Ảnh: Mirror.

Trước đó, 2 phụ nữ và 1 người đàn ông cũng đã bị bắt vì liên quan tới vụ việc này. Một trong 2 người phụ nữ khai rằng cô chỉ nghĩ đây là một trò chơi khăm.

Nghi phạm người Indonesia, cô Siti Aishah, được cho là đã bị một người lạ mặt bí ẩn tiếp cận tại một câu lạc bộ đêm trước khi xảy ra vụ giết người. Cô gái này có thể đã được trả 100 USD để thực hiện “trò chơi khăm” chết người này.

Theo báo chí Malaysia, Siti Aishah có nhiệm vụ dùng khăn tay để che mặt người đàn ông tên Kim Chol trong khi nữ nghi phạm còn lại tiêm thuốc vào người ông.

Cô gái khai rằng không biết 4 đồng phạm nam giới và cũng chưa bao giờ nghe tới tên ông Kim Jong Nam.

Nghi phạm người Indonesia Siti Aishah. Ảnh: Mirror.

Những lời cuối cùng của người đàn ông được cho là Kim Jong Nam thốt ra bằng tiếng Anh với nhân viên sân bay là “rất đau đớn, tôi bị xịt chất lỏng vào người”.

Nhân viên sân bay đã đưa ông tới phòng khám trong tình trạng bất tỉnh và sau đó chuyển ông tới bệnh viện gần nhất Putrajaya. Tuy nhiên, ông này đã chết trên đường tới bệnh viện làm dấy lên những nghi ngờ rằng chất độc giết người có thể là ricin.

Mặc dù vậy, Giám đốc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Malaysia Datuk Seri Mohamad Fuzi Harun cho biết, tới thời điểm này, họ chưa có lý do gì để tin rằng vụ sát hại ông Kim Jong Nam là một âm mưu của điệp viện nước ngoài.

Bên cạnh đó, ông Harun cho rằng chắc chắn còn có những cá nhân khác liên quan tới vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam
Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Hiện Nhật Bản đang phối hợp với các nước liên quan để thu thập và phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam.

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

Nhật Bản phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Hiện Nhật Bản đang phối hợp với các nước liên quan để thu thập và phân tích thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam.

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol
Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Hình ảnh nghi phạm hạ sát ông Kim Jong Nam, lưu trên camera
Hình ảnh nghi phạm hạ sát ông Kim Jong Nam, lưu trên camera

VOV.VN - Đã có hình ảnh mới nhất chụp người nghi là thủ phạm sát hại Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un tại sân bay Malaysia.

Hình ảnh nghi phạm hạ sát ông Kim Jong Nam, lưu trên camera

Hình ảnh nghi phạm hạ sát ông Kim Jong Nam, lưu trên camera

VOV.VN - Đã có hình ảnh mới nhất chụp người nghi là thủ phạm sát hại Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un tại sân bay Malaysia.

Malaysia chỉ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam khi có mẫu ADN
Malaysia chỉ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam khi có mẫu ADN

VOV.VN - Phía Malaysia cho biết sẽ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam cho Triều Tiên sau khi gia đình ông Kim cung cấp mẫu ADN của ông này.

Malaysia chỉ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam khi có mẫu ADN

Malaysia chỉ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam khi có mẫu ADN

VOV.VN - Phía Malaysia cho biết sẽ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam cho Triều Tiên sau khi gia đình ông Kim cung cấp mẫu ADN của ông này.

Malaysia khám nghiệm tử thi người được cho là ông Kim Jong Nam
Malaysia khám nghiệm tử thi người được cho là ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Dù việc khám nghiệm tử thi đã kết thúc nhưng Malaysia không tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan đến cái chết của người được cho là ông Kim Jong Nam.

Malaysia khám nghiệm tử thi người được cho là ông Kim Jong Nam

Malaysia khám nghiệm tử thi người được cho là ông Kim Jong Nam

VOV.VN - Dù việc khám nghiệm tử thi đã kết thúc nhưng Malaysia không tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan đến cái chết của người được cho là ông Kim Jong Nam.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị giết
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị giết

VOV.VN - Quan chức Malaysia sử dụng dữ liệu chính thức của Triều Tiên để xác nhận người đàn ông bị sát hại ở Kuala Lumpur chính là Kim Jong-nam.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị giết

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị giết

VOV.VN - Quan chức Malaysia sử dụng dữ liệu chính thức của Triều Tiên để xác nhận người đàn ông bị sát hại ở Kuala Lumpur chính là Kim Jong-nam.