Việt Nam thiếu khoảng 4 triệu nữ giới vào năm 2050

VOV.VN -Sự mất cân đối giới tính  khi sinh có thể khiến Việt Nam thiếu khoảng 4 triệu nữ giới vào năm 2050. 

Bản tin thời sự tối nay (29/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ hy sinh trong 2 vụ tai nạn máy bay SU-30MK2 và CASA-212.

Nhiều địa phương tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sự mất cân đối giới tính  khi sinh có thể khiến Việt Nam thiếu khoảng 4 triệu nữ giới vào năm 2050. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác dân số của Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế).

Việc lần đầu tiên, TP HCM tuyển dụng người ngoài Đảng đảm nhiệm vị trí đứng đầu 1 đơn vị thuộc nhóm có vốn đầu tư lớn nhất nước đang cho thấy sự thay đổi quan niệm về cơ cấu và cách tạo điều kiện cho người ngoài Đảng có tài có đức trở thành người quản lý cơ quan công quyền. Mục sự kiện và bàn luận chiều nay với sự tham gia của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, hơn 200 người thương vong trong loạt vụ đánh bom liều chết tại sân bay Ataturk Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này.

Gia tăng làn song bài ngoại và người Anh ào ạt làm thủ tịch nhập quốc tịch Ai Len sau quyết định Anh rời Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu kêu gọi nước Anh nhanh chóng rời khỏi mái nhà chung EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên