Cảnh sát Afghanistan lại tấn công lính Mỹ

Các vụ tấn công này đã gây căng thẳng giữa liên quân nước ngoài và lực lượng an ninh Afghanistan.  

Ngày 29/8, một cảnh sát Afghanistan đã nổ súng bắn chết 3 binh sỹ thuộc Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại tỉnh Uruzgan, miền Nam Afghanistan.

Lính Mỹ tại Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các nạn nhân đều là người Mỹ, song không nêu rõ bối cảnh vụ tấn công.

Theo một thông cáo của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan, một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tỉnh Uruzgan là nơi đồn trí của 1.500 binh sĩ Australia. 3 nạn nhân trong vụ tấn công đã nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng trong tháng 8 này do các vụ tấn công tương tự lên con số 15.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta mới đây đã bày tỏ hết sức quan ngại trước tình trạng gia tăng các vụ tấn công trong nội bộ các đồng minh gây ảnh hưởng tới sự hợp tác bảo đảm an ninh tại Afghanistan. Theo Tư lệnh các lực lượng NATO tại Afghanistan, Tướng Mỹ John Allen, khoảng 1/4 các vụ tấn công là nguyên nhân của việc Taliban xâm nhập vào lực lượng Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên