Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra thi THPT quốc gia tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị thi nên đến thời điểm này, kỳ thi THPT quốc gia tại thành phố Đà Nẵng diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Sau khi đi kiểm tra tại các cụm thi ở một số cụm thi tại miền Trung, sáng nay (4/7), Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đến kiểm tra công tác thi tại cụm thi 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra điểm thi THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Tại Cụm thi 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì, tỷ lệ thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm nay đạt khoảng 98%. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị thi nên đến thời điểm này, kỳ thi THPT quốc gia tại thành phố Đà Nẵng diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Năm nay, Đại học Đà Nẵng quán triệt kỹ nội quy, quy chế thi đến từng thí sinh. Tuy nhiên, kết thúc 3 ngày thi vẫn có 9 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó cả 5 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo cụm thi 40 cho biết, thành phố cũng chuẩn bị rất chu đáo cho công tác chấm thi: “Khâu chấm thi là một trong những khâu vô cùng quan trọng, xếp ngang hàng với khâu coi thi. Vì vậy UBND thành phố đã huy động một lực lượng rất lớn cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông tham gia chấm thi. Đảm bảo sớm có kết quả để công bố điểm chuẩn cho  sớm, cho phụ huynh học sinh yên tâm chọn trường”.

Thứ Trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác chuẩn bị thi tại cụm thi 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì.

Sau khi đi kiểm tra công tác thi tại điểm trường THPT Trần Phú, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Cụm thi 40. hứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thi tại thành phố Đà Nẵng: “Chúng tôi đánh giá rất là cao tinh thần trách nhiệm của Đại học Đà Nẵng cũng như các trường thành viên trong việc nhận nhiệm vụ của Bộ giao cũng như thực hiện công tác tuyển sinh.

Bên cạnh Đại học Đà Nẵng có sự hỗ trợ rất tích cực của chính quyền thành phố Đà Nẵng như việc tổ chức thi, huy động cơ sở hạ tầng, huy động lực lượng tham gia, tạo một không khí rất ấm áp, bình yên, để thí sinh có thể tham gia đạt kết quả tốt nhất. Các cụm thi ở miền Trung mà Bộ đã đi kiểm tra ví dụ như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đây thì công tác tổ chức rất chi tiết và chu đáo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cụm thi không được chủ quan trong ngày thi cuối cùng
Các cụm thi không được chủ quan trong ngày thi cuối cùng

VOV.VN - Ngày 4/7, các thí sinh thi hai môn thi tự chọn là Lịch sử theo hình thức tự luận và Sinh học theo hình thức trắc nghiệm. 

Các cụm thi không được chủ quan trong ngày thi cuối cùng

Các cụm thi không được chủ quan trong ngày thi cuối cùng

VOV.VN - Ngày 4/7, các thí sinh thi hai môn thi tự chọn là Lịch sử theo hình thức tự luận và Sinh học theo hình thức trắc nghiệm. 

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2016 có gì đột phá?
Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2016 có gì đột phá?

VOV.VN -Đề thi môn Lịch sử của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 có thể bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận theo thang điểm hợp lý.

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2016 có gì đột phá?

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2016 có gì đột phá?

VOV.VN -Đề thi môn Lịch sử của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 có thể bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận theo thang điểm hợp lý.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tìm hiểu nguyên nhân thí sinh vắng thi
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tìm hiểu nguyên nhân thí sinh vắng thi

VOV.VN - Ngày 3/7, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tìm hiểu nguyên nhân thí sinh vắng thi

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tìm hiểu nguyên nhân thí sinh vắng thi

VOV.VN - Ngày 3/7, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.