Người trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội sẽ như thế nào?

VOV.VN -Bộ Tư pháp phải có trách nhiệm với ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật HN nhưng chưa được bổ nhiệm.

Thứ trưởng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng khẳng định với báo chí tại buổi họp báo thường kỳ sáng 8/4.

Ông Dũng cho biết, đến thời điểm này, đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng do Bộ Nội vụ tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ chưa hoàn tất và chưa được phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng

Trả lời câu hỏi của báo Dân trí  về việc ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink  còn cơ hội được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội hay không, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, đến thời điểm này “Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” do Bộ Nội vụ tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ chưa hoàn tất và chưa được phê duyệt.

“Khi có đề án đó thì sẽ rà soát điều kiện, tiêu chuẩn. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất về trường hợp ông Lê Đình Vinh sẽ giải quyết như thế nào. Phải trên cơ sở Đề án đó thì mới rà soát, đề xuất được”- ông Dũng nói.

Ông Trần Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tư pháp phải có trách nhiệm với ông Lê Đình Vinh. “Báo chí từng nói cần một lời xin lỗi với ông Lê Đình Vinh, nhưng tôi khẳng định đến thời điểm này là chưa có. Sau này có thể có khả năng Đề án thi tuyển của Bộ Tư pháp  khác với Đề án (do Bộ Nội vụ xây dựng ) được phê duyệt thì lúc đó chúng ta tính tiếp”- ông Dũng thông tin.

Trước đó, Bộ Tư pháp khẳng định việc tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội được tiến hành vào các ngày 31/8/2015 và 1/9/2015 đã bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, sự tham gia ý kiến của Đảng ủy Bộ Tư pháp; bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Kết quả đã chọn được đúng người vào các vị trí thi tuyển, trong đó có ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Ngày 1/9/2015, Bộ Tư pháp đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc này.

Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn kính báo và khiếu nại” (nặc danh) và chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét, báo cáo.

Tại cuộc họp ngày 22/12/2015 có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Tư pháp báo cáo sự việc.

Tuy nhiên, do còn có cách hiểu khác nhau về tinh thần và nội dung dự thảo Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” của Ban Cán sự Đảng Chính phủ mà hiện nay Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?
Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị kỷ luật vì “nói xấu” trường trên Facebook?

Cựu quán quân Olympia bị cách chức và điều động sang làm nhân viên Phòng đào tạo của trường từ tháng 11/2015.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế
Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?
Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Cuộc họp kỷ luật thầy giáo đánh học sinh phải bó bột có tới 8/10 lá phiếu đồng ý phạt cảnh cáo và đình chỉ công tác giáo viên này.

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Cuộc họp kỷ luật thầy giáo đánh học sinh phải bó bột có tới 8/10 lá phiếu đồng ý phạt cảnh cáo và đình chỉ công tác giáo viên này.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN
Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?
Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

VOV.VN- Luật sư Lê Đình Vinh - người trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội lại không được bổ nhiệm khiến chúng ta phải suy nghĩ về giải pháp thu hút nhân tài.

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

Không bổ nhiệm người trúng tuyển ở ĐH Luật: Sao thu hút được nhân tài?

VOV.VN- Luật sư Lê Đình Vinh - người trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội lại không được bổ nhiệm khiến chúng ta phải suy nghĩ về giải pháp thu hút nhân tài.

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường
Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.