Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

VOV.VN - Trung Quốc "nổi giận" trước việc Tập đoàn Lotte ký thoả thuận đổi đất để chính phủ bố trí THAAD.

Trước việc Tập đoàn bán lẻ Lotte hôm nay (28/2) đã đặt bút ký thoả thuận bàn giao một sân golf tại thành phố Seongju thuộc khu vực Đông Nam của nước này để chính phủ Hàn Quốc sử dụng làm nơi bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đồng thời đưa ra cảnh báo về những "khó khăn" mà doanh nghiệp Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ gặp phải trong thời gian tới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh chiều nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Hàn Quốc và Mỹ đẩy nhanh tiến độ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ông Cảnh Sảng bày tỏ: Trung Quốc hết sức quan ngại trước việc Hàn Quốc không quan tâm đến lợi ích của Trung Quốc và sẽ thực thi những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh của Trung Quốc. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Hàn Quốc dừng các hoạt động liên quan đến THAAD.

Trước câu hỏi về việc một số nơi tại Trung Quốc đã xuất hiện người dân Trung Quốc biểu tình tẩy chay Lotte, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chia sẻ: "Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty nước ngoài đến đầu tư tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng nhấn mạnh, các công ty làm ăn trên đất Trung Quốc phải đúng quy định. Việc kinh doanh của các công ty nước ngoài trên đất Trung Quốc có thành công hay không, còn phụ thuộc vào quyết định của thị trường Trung Quốc và ngươi tiêu dùng Trung Quốc".

Được biết, Tập đoàn Lotte của bắt đầu tiến vào thị trường Trung Quốc từ năm 1994,  kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm, bán lẻ, lữ hành, dầu khí, xây dựng, chế tạo, tài chính, dịch vụ... Hiện Lotte đã mở hơn 100 siêu thị tại 24 tỉnh và thành phố lớn của Trung Quốc.

Việc Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối trên đất Hàn Quốc khiến quan hệ Trung - Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Theo thống kê, tính từ tháng 7/2016 đến nay, Trung Quốc đã thi hành hơn 40 biện pháp trả đũa Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực từ việc không cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc, ngăn chặn nhập khẩu mỹ phẩm, hàng điện tử từ Hàn Quốc cho đến huỷ các buổi biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc.

Mới đây nhất có thông tin cho biết, Trung Quốc đã huỷ bỏ kế hoạch tổ chức triển lãm mỹ thuật chung nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc
Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận đổi đất với Lotte các thủ tục còn lại sẽ nhanh chóng được hoàn tất để đưa THAAD vào vận hành.

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận đổi đất với Lotte các thủ tục còn lại sẽ nhanh chóng được hoàn tất để đưa THAAD vào vận hành.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nay
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nay

VOV.VN - Việc Mỹ và Hàn Quốc thông báo nhất trí triển khai THAAD được đưa ra trong bối cảnh có lo ngại rằng Seoul có thể khiến thay đổi kế hoạch này.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nay

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nay

VOV.VN - Việc Mỹ và Hàn Quốc thông báo nhất trí triển khai THAAD được đưa ra trong bối cảnh có lo ngại rằng Seoul có thể khiến thay đổi kế hoạch này.

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD
Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân đội nước này sẽ có những chuẩn bị cần thiết để bảo vệ an ninh, an toàn của Trung Quốc. 

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

Trung Quốc cảnh báo sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với THAAD

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân đội nước này sẽ có những chuẩn bị cần thiết để bảo vệ an ninh, an toàn của Trung Quốc. 

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối
Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.