Siêu vận tải cơ quân sự C-5 Galaxy của Mỹ

VOV.VN - C-5 Galaxy là một trong số những máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, với khả năng mang tổng trọng lượng khí tài lên tới gần 123 tấn.

Có chuyến bay đầu tiên vào năm 1968, C-5 Galaxy từ đó đến nay đóng vai trò rất quan trọng đối với việc vận chuyển của quân đội Mỹ. (Ảnh: jetphotos)
C-5 Galaxy được thiết kế với chiều dài: 75,31 m; sải cánh: 67,89 m; chiều cao: 19,84 m. (Ảnh: jetphotos)
Bên trong khoang lái của máy bay vận tải quân sự C-5 Galaxy. (Ảnh: jetphotos)
Vận tốc tối đa C-5 Galaxy có thể đạt tới là gần 1.000 km/giờ đồng thời có thể bay liên tục 4.440 km mà không cần tiếp nhiên liệu. (Ảnh: jetphotos)
Mỗi chiếc C-5 Galaxy có giá gần 170 triệu USD. (Ảnh: jetphotos)
Quân đội Mỹ cho biết, sẽ có 52 máy bay C-5 được nâng cấp lên phiên bản C-5 Super Galaxy trong kế hoạch hiện đại hóa phương tiện vận chuyển quân sự. (Ảnh: jetphotos)
Phiên bản nâng cấp C-5M Super Galaxy sẽ có khoảng 70 thay đổi so với các đời C-5 trước. Đặc biệt, động cơ mới của hãng General Electric sẽ giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm 10% nhiên liệu. (Ảnh: jetphotos)
Với các máy bay C-5 Galaxy đời trước, quân đội Mỹ đã vận chuyển được 3.300 tấn hàng hóa, khí tài quân sự tới Afghanistan. (Ảnh: Military-Today)
Sự ra đời của phiên bản nâng cấp C-5M Super Galaxy sẽ tạo điều kiện nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của dòng máy bay C-5 Galaxy, vốn đã ở mức gần 90%. (Ảnh: pcaviator)
C-5 Galaxy được ví như một nhà kho di động, có thể chở cả một đơn vị quân đội hoặc các loại khí tài hiện đại tới bất kỳ đâu trên thế giới. (Ảnh: Reddit)
Khoang chứa của nó đủ sức mang theo 2 xe tăng M1A1 Abrams hoặc 6 chiếc xe bus cỡ lớn. (Ảnh: wikimedia)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong Thế chiến 2
Hình ảnh tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Những bức hình vẽ và cả ảnh sau đây khắc họa các cỗ pháo mà Hồng quân Liên Xô đã sử dụng để đối phó hiệu quả với quân đội phát xít Đức.

Hình ảnh tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong Thế chiến 2

Hình ảnh tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Những bức hình vẽ và cả ảnh sau đây khắc họa các cỗ pháo mà Hồng quân Liên Xô đã sử dụng để đối phó hiệu quả với quân đội phát xít Đức.

C-17: Máy bay vận tải phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ
C-17: Máy bay vận tải phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới do Mỹ sản xuất, C-17 hiện có mặt trong lực lượng Không quân tại 8 quốc gia khác nhau.

C-17: Máy bay vận tải phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ

C-17: Máy bay vận tải phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới do Mỹ sản xuất, C-17 hiện có mặt trong lực lượng Không quân tại 8 quốc gia khác nhau.

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe
Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

VOV.VN - Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ.

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

VOV.VN - Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô
Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.