Thế giới 24h: Nga bày tỏ thiện chí giải quyết tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Nga Valdimir Putin nhấn mạnh, hai bên sẽ tìm giải pháp mà không bên nào cảm thấy bị thua thiệt.

1. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 tuyên bố, Nga sẵn sàng thỏa hiệp với Nhật Bản trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ suốt 80 năm qua. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý Nga chỉ thỏa hiệp mà không “trao đổi hay mua bán” các đảo tranh chấp thuộc quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Vùng lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản). 

Quần đảo Kuril tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Ảnh: RIA Novosti/ Vladimir Fedorenko).

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Putin nhấn mạnh, hai bên sẽ tìm giải pháp mà không bên nào cảm thấy bị thua thiệt. Tổng thống Nga Putin đưa ra phát biểu này trước cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong ngày 2/9, bên lề Diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại Vladivostok để thảo luận hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ và các vấn đề khác.

Về phần mình, Thủ tướng Abe hi vọng sức hút từ hợp tác kinh tế với Nga sẽ đẩy mạnh quan hệ chiến lược giữa 2 nước. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là liệu cách tiếp cận này có thể đưa đến đột phá trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước hay không. 

2. Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt sớm nhất có thể. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 1/9 đưa tin, quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch điều hành Gazprom Alexey Miller với Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak. 

Dự án đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ". (ảnh: KT).

2 bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại về những điều khoản cung cấp khí đốt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường ống khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ chạy từ vùng Krasnodar miền Nam nước Nga qua Biển Đen tới khu vực Thrace của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án này đã bị gián đoạn vì căng căng thẳng chính trị giữa 2 nước.

3. Ngày 1/9, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra hàng hóa và những người đến từ Singapore sau khi có thông tin xác nhận virus Zika đang phát tại nước này. 

(hình minh họa: KT).

Cuối tuần trước Singapore ghi nhận trường hợp lây nhiễm Zika đầu tiên ở trong nước. Đến ngày 1/9, Bộ Y tế nước này xác nhận đã có tổng cộng 151 ca nhiễm loại virus nguy hiểm này, trong đó có trường hợp phụ nữ mang thai thứ 2 nhiễm Zika. 

Theo Bộ Y tế Singapore, trong số những ca nhiễm Zika có 57 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Các trường hợp này đều đã bình phục. 

Cùng ngày 1/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore cho biết, trong số những ca nhiễm Zika tại Singapore có 23 người ở Trung Quốc đại lục và một người ở Đài Loan. 

Trung Quốc tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Ngày 1/9, Tổng cục Kiểm dịch và chất lượng hàng hóa Quốc gia Trung Quốc yêu cầu tăng cường kiểm soát ở cửa khẩu để ngăn chặn virus Zika.

4.  Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/9 thông báo mở rộng lệnh trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Theo thông báo, Mỹ đã bổ sung vào danh sách trừng phạt các công ty của Nga trong đó có 2 công ty xây dựng cầu là Mostotrest và SGM-Most gần đây đã xây một cây cầu tại Crimea. 

(hình minh họa: ITN). 

Bên cạnh đó là nhiều công ty phụ trợ của tập đoàn khí đốt Gazprom. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong phát biểu ngày 30/8 đã bày tỏ mong muốn sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga ngay khi có tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk ở miền Đông Ukraine.

Để đáp trả các trừng phạt từ phương Tây, Tổng thống Nga Putin cũng đã ký một sắc lệnh kéo dài lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Liên minh châu Âu và một số nước khác.

Theo sắc lệnh của Tổng thống, các biện pháp hạn chế kinh tế đặc biệt đối với phương Tây sẽ được kéo dài từ ngày 6/8/2016 đến hết năm 2017, nhằm đảm bảo “an ninh quốc gia Nga”. 

5. Người dân ven biển New Zealand đã được sơ tán tạm thời vì lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra đêm 1/9 (giờ Việt Nam).

Trận động đất làm mạnh xảy ra ngoài khơi New Zealand lúc 4h37' ngày 2/9 theo giờ địa phương, khoảng 23h37' giờ Việt Nam, với tâm chấn ở độ sâu 55km ở ngoài khơi Đảo Bắc của New Zealand. 

Vị trí tâm chấn. (Đồ họa: BBC).

Sau trận động đất, người dân thị trấn Gisborne - khu vực đông dân cư nhất ở gần tâm chấn trận động đất đã được yêu cầu di chuyển lên những khu vực cao hơn hoặc sơ tán vào sâu trong đất liền để đề phòng nguy cơ xảy ra sóng thần. 

Nhà chức trách New Zealand sau đó đã dỡ bỏ lệnh sơ tán và cảnh báo sóng thần. Người dân Gisborne có thể trở về nhà song vẫn được khuyến cáo tránh xa các bãi biển.

Cơ quan địa chấn New Zealand cho biết khu vực Đảo Bắc tiếp tục hứng chịu các đợt dư chấn sau động đất mạnh từ 5 độ richter trở lên. Nhà chức trách New Zealand khuyến cáo người dân sơ tán nếu động đất mạnh và kéo dài tiếp tục xảy ra.

6. Tối 31/8 (giờ địa phương), hàng nghìn người ở 10 bang Brazil đã đổ xuống đường biểu tình sau khi bà Rousseff bị phế truất. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Rousseff đã phóng hỏa, phá hoại tài sản và đụng độ với cảnh sát ở thành phố Sao Paolo khi họ xuống đường phản đối việc luận tội bà. 

Cuộc biểu tình ủng hộ bà Rousseff ở thành phố Sao Paolo. (ảnh: Anadolu).

Cảnh sát lập tức được điều động xuống đường ngăn đám đông biểu tình. Lực lượng thực thi pháp luật đã dùng lựu đạn gây choáng và bắn hơi cay vào những người ủng hộ bà Rousseff quá khích nhằm dập tắt cuộc biểu tình.

Trước đó, cùng ngày, với  61 phiếu đồng ý phế truất và 20 phiếu chống, Thượng viện Brazil đã chính thức bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff trong phiên tòa chính trị xét xử người đứng đầu nhà nước Nam Mỹ này.

Bên cạnh đó, ngày 1/9, ở Venezuela, gần một triệu người dân Venezuela đã xuống đường biểu tình vào ngày 1/9, gây áp lực đòi Tổng thống Maduro phải từ chức. Người biểu tình đốt phá trên đường phố ở thủ đô Caracas, Venezuela để phản đối ông Maduro. Những người biểu tình cho rằng chính phủ của ông Maduro đã gây tình trạng thiếu lương thực và các vấn đề lớn về kinh tế cho đất nước. 

Người biểu tình đã phong tỏa 3 tuyến đường lớn ở phía đông Caracas. Cuộc biểu tình đã bị dập tắt trong buổi chiều cùng ngày. Một nguồn tin cho biết cảnh sát Venezuela đã bắt giữ 20 người biểu tình có hành vi bạo động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Phán quyết PCA là triển vọng lớn cho tranh chấp biển đảo
Thế giới 24h: Phán quyết PCA là triển vọng lớn cho tranh chấp biển đảo

VOV.VN - Việc Philippines giành thắng lợi trong vụ kiện Trung Quốc qua PCA đã mở ra triển vọng lớn cho giải quyết tranh chấp biển đảo.

Thế giới 24h: Phán quyết PCA là triển vọng lớn cho tranh chấp biển đảo

Thế giới 24h: Phán quyết PCA là triển vọng lớn cho tranh chấp biển đảo

VOV.VN - Việc Philippines giành thắng lợi trong vụ kiện Trung Quốc qua PCA đã mở ra triển vọng lớn cho giải quyết tranh chấp biển đảo.

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc muốn đối thoại giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng, tranh chấp giữa hai quốc gia nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

PCA ra Phán quyết- hướng đi cho giải quyết các tranh chấp trên biển?
PCA ra Phán quyết- hướng đi cho giải quyết các tranh chấp trên biển?

VOV.VN - Hội đồng trọng tài của PCA ra phán quyết là thắng lợi của luật pháp quốc tế, của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

PCA ra Phán quyết- hướng đi cho giải quyết các tranh chấp trên biển?

PCA ra Phán quyết- hướng đi cho giải quyết các tranh chấp trên biển?

VOV.VN - Hội đồng trọng tài của PCA ra phán quyết là thắng lợi của luật pháp quốc tế, của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Tổng thống Nga sẵn sàng thỏa hiệp trong tranh chấp với Nhật Bản
Tổng thống Nga sẵn sàng thỏa hiệp trong tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 tuyên bố, Nga sẵn sàng thỏa hiệp với Nhật Bản trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ suốt 80 năm qua. 

Tổng thống Nga sẵn sàng thỏa hiệp trong tranh chấp với Nhật Bản

Tổng thống Nga sẵn sàng thỏa hiệp trong tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 tuyên bố, Nga sẵn sàng thỏa hiệp với Nhật Bản trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ suốt 80 năm qua. 

Phán quyết PCA- bước tiến của Luật quốc tế giải quyết tranh chấp biển
Phán quyết PCA- bước tiến của Luật quốc tế giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN -Tiến sĩ Lê Mai Thanh: Phán quyết của PCA là bước tiến trong hoàn thiện pháp luật quốc tế giải quyết các yêu sách tranh chấp biển.

Phán quyết PCA- bước tiến của Luật quốc tế giải quyết tranh chấp biển

Phán quyết PCA- bước tiến của Luật quốc tế giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN -Tiến sĩ Lê Mai Thanh: Phán quyết của PCA là bước tiến trong hoàn thiện pháp luật quốc tế giải quyết các yêu sách tranh chấp biển.