VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước.

Sáng nay (25/11) tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58, Quán Sứ - Hà Nội) đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài KFM (Hàn Quốc).

Tham dự buổi lễ phía VOV có Phó Tổng giám đốc Vũ Hải; phía Hàn Quốc có ông HYUN, JUNHO – Giám đốc Điều hành KFM cùng các thành viên trong đoàn.

Phó Tổng giám đốc VOV phát biểu tại lễ ký

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác, Phó Tổng giám đốc Vũ Hải khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Trong suốt hơn 20 năm qua, hai nước đã duy trì và phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với vai trò là một trong 3 cơ quan truyền thông lớn của Chính phủ Việt Nam, VOV tin rằng sự hợp tác, trao đổi trong vấn đề truyền thông sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VOV và Đài KFM là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc; đồng thời giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người giữa hai quốc gia, hai dân tộc, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Ông HYUN, JUNHO và bà Nguyễn Thúy Hoa - quyền Trưởng Ban Hợp tác quốc tế VOV ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Đài

Phó Tổng giám đốc Vũ Hải tin tưởng, sau khi ký kết thỏa thuận, hai bên sẽ tích cực trao đổi, thảo luận thường xuyên nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả những điều khoản đã ký. Từ đó có thể khẳng định và hoàn toàn tin tưởng vào bước phát triển mới trong tương lai giữa VOV và Đài KFM.

Thay mặt Đài KFM, ông HYUN, JUNHO – Giám đốc Điều hành khẳng định, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, truyền thông nói chung và phát thanh – truyền hình nói riêng, đang đứng trước nhiều thách thức.

Đoàn công tác của Đài KFM tại buổi làm việc

Do đó, việc Đài KFM mong muốn hợp tác với VOV là tất yếu, từ đó mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông HYUN, JUNHO hy vọng buổi ký kết sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp trong tương lai giữa hai Đài.

Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, quảng bá văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trên các các phương tiện truyền thông của hai bên.

Phía Đài KFM nhấn mạnh, VOV có cơ sở hạ tầng phát sóng rất tốt, có bề dày kinh nghiệm về phát thanh ở Việt Nam. Do đó, thúc đẩy hợp tác giữa hai Đài hy vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nữa trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV
Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) diễn ra trong không khí chân tình, anh em.

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) diễn ra trong không khí chân tình, anh em.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV
Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.