Ảnh: Đau đớn cảnh bệnh nhân ung thư chen chúc điều trị

VOV.VN - Các phòng bệnh không đủ chỗ để bệnh nhân nằm truyền dịch, nhiều người phải ra ngoài hành lang ngồi truyền.

Tại các bệnh viện tuyến trung ương chuyên điều trị các bệnh về ung bướu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn, Ung bướu, 108…, các khoa khám, điều trị ung thư luôn trong tình trạng quá tải.

Mỗi ngày, các bệnh viện này phải tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân tới khám và điều trị.

Vẻ mệt mỏi của bệnh nhân và người nhà khi phải chờ nhiều giờ đồng hồ để đến lượt khám, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Mỗi sáng, các nhân viên y tế đẩy xe thuốc tới các phòng bệnh để tiêm và truyền hóa chất cho các bệnh nhân, công việc mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể hết lượt người bệnh.

Do lượng người bệnh đổ về các bệnh viện này điều trị quá lớn, các phòng bệnh không đủ chỗ để bệnh nhân nằm truyền dịch, nhiều người phải ra ngoài hành lang ngồi truyền.

Ở khoa Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, dù không muốn nhưng mỗi giường bệnh vẫn phải “tiếp nhận” từ 5-7 bệnh nhân, trong khi về “lý thuyết” mỗi giường chỉ cho 1 người, nhiều người phải trải chiếu nằm luôn xuống đất.

Người lớn tuổi, yếu hơn thì được nằm, còn người khỏe hơn 1 chút thì ngồi trong khi truyền hóa chất

Một bệnh nhân đứng chờ tới lượt tiêm ở hành lang khoa Ung bướu bệnh viện Bạch Mai.

Hình ảnh bệnh nhân mệt mỏi nằm, ngồi chờ tới lượt khám bệnh nhiều giờ đồng hồ là chuyện thường gặp.

Do phòng bệnh quá tải, 1 bệnh nhân phải mang túi hóa chất ra ngoài khuôn viên bệnh viện treo lên ống nước ngoài tòa nhà để ngồi truyền.

Cảnh tượng khó có thể cầm lòng khi bệnh nhân phải ngồi xổm dưới đất hàng tiếng đồng hồ để truyền hóa chất.

Số lượng người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam ngày càng cao.

Chỉ riêng việc chờ làm thủ tục nhập viện đã khiến nhiều người muốn ngất xỉu vì phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, có những người để làm được thủ tục nhập viện phải mất tới 2-3 ngày mới xong

Một bệnh nhân đang ngồi kiểm tra lại những tờ hóa đơn thanh toán tiền viện phí sau 1 đợt điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Một em bé bị u não đang nằm chờ đến lượt khám.

Căn bệnh ung thư đang làm kiệt quệ nhiều gia đình Việt.

Một bệnh nhân vừa đi vừa giơ chai hóa chất lên cao quá đầu giúp hóa chất chảy theo ống vào cơ thể do phòng điều trị không còn chỗ để nằm.

Mỗi năm có tới 70.000 người Việt chết vì bệnh ung thư các loại.

Các bệnh nhân ngồi chờ chụp cộng hưởng từ tại khoa ung bướu Bệnh viện Thanh Nhàn.

Một trong các phương pháp điều trị ung thư di căn lên não là sử dụng dao gamma đang được Bệnh viện Bạch Mai áp dụng.

Bệnh nhân phải chụp chiếu và làm rất nhiều xét nghiệm trước khi kết luận mắc K…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Phát hiện 2,2 tấn xúc xích chứa chất cấm gây ung thư
Hà Nội: Phát hiện 2,2 tấn xúc xích chứa chất cấm gây ung thư

VOV.VN - Sáng 20/4, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ thu giữ 2,2 tấn xúc xích có chứa chất cấm có thể gây ung thư.

Hà Nội: Phát hiện 2,2 tấn xúc xích chứa chất cấm gây ung thư

Hà Nội: Phát hiện 2,2 tấn xúc xích chứa chất cấm gây ung thư

VOV.VN - Sáng 20/4, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ thu giữ 2,2 tấn xúc xích có chứa chất cấm có thể gây ung thư.

Việt Nam vẫn dùng số liệu thống kê bệnh ung thư từ 7 năm trước?
Việt Nam vẫn dùng số liệu thống kê bệnh ung thư từ 7 năm trước?

VOV.VN -Gần 7 năm qua, đội ngũ cán bộ nghiên cứu về ung thư ở Việt Nam vẫn chưa có một điều tra mới nào về căn bệnh này.

Việt Nam vẫn dùng số liệu thống kê bệnh ung thư từ 7 năm trước?

Việt Nam vẫn dùng số liệu thống kê bệnh ung thư từ 7 năm trước?

VOV.VN -Gần 7 năm qua, đội ngũ cán bộ nghiên cứu về ung thư ở Việt Nam vẫn chưa có một điều tra mới nào về căn bệnh này.

Rơi nước mắt tiễn đưa cậu bé ung thư mơ làm CSGT ở Đà Nẵng
Rơi nước mắt tiễn đưa cậu bé ung thư mơ làm CSGT ở Đà Nẵng

VOV.VN - Gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư, cháu Dũng đã mãi mãi ra đi mang theo ước mơ làm CSGT.

Rơi nước mắt tiễn đưa cậu bé ung thư mơ làm CSGT ở Đà Nẵng

Rơi nước mắt tiễn đưa cậu bé ung thư mơ làm CSGT ở Đà Nẵng

VOV.VN - Gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư, cháu Dũng đã mãi mãi ra đi mang theo ước mơ làm CSGT.

Thần đồng 16 tuổi tìm ra cách chữa ung thư vú?
Thần đồng 16 tuổi tìm ra cách chữa ung thư vú?

Thần đồng 16 tuổi người Anh vừa tuyên bố tìm ra cách chữa ung thư vú và hy vọng cộng đồng khoa học sẽ hợp tác để nghiên cứu sâu hơn.

Thần đồng 16 tuổi tìm ra cách chữa ung thư vú?

Thần đồng 16 tuổi tìm ra cách chữa ung thư vú?

Thần đồng 16 tuổi người Anh vừa tuyên bố tìm ra cách chữa ung thư vú và hy vọng cộng đồng khoa học sẽ hợp tác để nghiên cứu sâu hơn.

Chuyên gia hàng đầu tư vấn bí quyết phòng ngừa bệnh ung thư
Chuyên gia hàng đầu tư vấn bí quyết phòng ngừa bệnh ung thư

VOV.VN -Để phòng tránh ung thư từ thực phẩm bẩn, nên sử dụng những nguồn thực phẩm đáng tin cậy; đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình chế biến.

Chuyên gia hàng đầu tư vấn bí quyết phòng ngừa bệnh ung thư

Chuyên gia hàng đầu tư vấn bí quyết phòng ngừa bệnh ung thư

VOV.VN -Để phòng tránh ung thư từ thực phẩm bẩn, nên sử dụng những nguồn thực phẩm đáng tin cậy; đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình chế biến.

Phó Chủ tịch nước trao quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư
Phó Chủ tịch nước trao quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN - Chương trình Trung thu cho em đã mang đến cho các em bệnh nhi những giây phút ấm áp và ý nghĩa.

Phó Chủ tịch nước trao quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

Phó Chủ tịch nước trao quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN - Chương trình Trung thu cho em đã mang đến cho các em bệnh nhi những giây phút ấm áp và ý nghĩa.

Nước mắm có tới 17 loại phụ gia, nguy cơ gây ung thư cao
Nước mắm có tới 17 loại phụ gia, nguy cơ gây ung thư cao

VOV.VN - Nước mắm truyền thống và công nghiệp đang được gắn chung 1 cái tên là nước mắm. Sự nhập nhằng này người tiêu dùng chịu thiệt.

Nước mắm có tới 17 loại phụ gia, nguy cơ gây ung thư cao

Nước mắm có tới 17 loại phụ gia, nguy cơ gây ung thư cao

VOV.VN - Nước mắm truyền thống và công nghiệp đang được gắn chung 1 cái tên là nước mắm. Sự nhập nhằng này người tiêu dùng chịu thiệt.