Campuchia trục xuất 25 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

VOV.VN - Trong số 25 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất khỏi Campuchia có 4 phụ nữ và hầu hết số này đều không có giấy phép lao động.

Lực lượng chức năng Campuchia vừa bắt giữ và trục xuất 25 người Trung Quốc vì tổ chức đánh bạc qua mạng trái phép và không có giấy phép lao động. 

Các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng bị cảnh sát Campuchia bắt giữ.

Người đứng đầu cơ quan điều tra thuộc Tổng cục nhập cư - Bộ Nội vụ Campuchia, Tướng Ouk Hay Seyla hôm qua cho biết, chiến dịch điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng trên do Tổng cục nhập cư phối hợp với cảnh sát thành phố Phnom Penh và Tòa án Phnom Penh triển khai thực hiện.

Trong số 25 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất khỏi Campuchia có 4 phụ nữ và hầu hết số này đều không có giấy phép lao động - một yêu cầu bắt buộc đối với người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Campuchia.  

 Tháng 6 vừa qua, giới chức Campuchia cũng đã bắt giữ 15 người Trung Quốc đại lục và 12 người Đài Loan (Trung Quốc) vì bị tình nghi điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại để tống tiền các nạn nhân ở Trung Quốc.

Kể từ tháng 10/2015 đến nay, Campuchia đã trục xuất hơn 200 công dân Trung Quốc trong các chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng
Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

VOV.VN - Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy và bà Phat Lany, Thượng nghị sỹ của đảng đối lập đã bị kiện về tội phỉ báng Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen.

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

Thêm nghị sỹ đảng đối lập Campuchia bị kiện về tội phỉ báng

VOV.VN - Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy và bà Phat Lany, Thượng nghị sỹ của đảng đối lập đã bị kiện về tội phỉ báng Chính phủ và Thủ tướng Hun Sen.

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước
Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

VOV.VN - Sáng 24/6, tại sân bay quốc tế Pochentong công an Campuchia tổ chức trục xuất 39 người Trung Quốc về nước.

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

Campuchia trục xuất 39 người Trung Quốc về nước

VOV.VN - Sáng 24/6, tại sân bay quốc tế Pochentong công an Campuchia tổ chức trục xuất 39 người Trung Quốc về nước.

Người dân Campuchia tiếp tục bất bình về lãnh đạo đảng Đối lập
Người dân Campuchia tiếp tục bất bình về lãnh đạo đảng Đối lập

VOV.VN - Ông Sam Rainsy, Chủ tịch CNRP kêu gọi cộng đồng xhâu Âu không nhập khẩu hàng giầy da và may mặc của Campuchia khiến người dân nước này bất bình.

Người dân Campuchia tiếp tục bất bình về lãnh đạo đảng Đối lập

Người dân Campuchia tiếp tục bất bình về lãnh đạo đảng Đối lập

VOV.VN - Ông Sam Rainsy, Chủ tịch CNRP kêu gọi cộng đồng xhâu Âu không nhập khẩu hàng giầy da và may mặc của Campuchia khiến người dân nước này bất bình.

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính
Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập
Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

VOV.VN - Phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội Campuchia cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội thời gian qua là đúng luật.

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

VOV.VN - Phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội Campuchia cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội thời gian qua là đúng luật.