LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

Liên Hợp Quốc ngày 6/7 đưa ra cảnh báo, hiện có khoảng 30.000 tay súng thánh chiến nước ngoài hoạt động ở Syria và Iraq, đồng thời cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công khủng bố tại  nhiều các quốc gia khi những phần tử cực đoan trở về.

Các tay súng thánh chiến trở về từ Iraq hay Syria là mối nguy hiểm thường trực với châu Âu. (Ản minh họa: Reuters)

Phát biểu với báo giới tại trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ), Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean- Paul Laborde cho biết, có tới 30.000 phần tử Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cáchvề nước để hoạt động riêng lẻ.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở những quốc gia ở châu Âu mà nhiều nước khác ở Bắc Phi như Morocco hay Tunisia. Liên Hợp Quốc lo ngại, khi trở về, các phần tử cực đoan sẽ gia tăng hoạt động khủng bố theo nhóm hoặc theo kiểu "sói đơn độc".

Ông Laborde kêu gọi các nước đưa ra một hệ thống phân loại chính xác và theo dõi chặt chẽ tất cả những "đối tượng" trở về từ nước ngoài, kể cả những người không thuộc diện “nguy hiểm”.

Ông Laborde cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế đã có những công cụ pháp lý để chống khủng bố, cực đoan song các nhóm khủng bố có khả năng thích ứng và linh hoạt nhanh hơn rất nhiều.

Để bù đắp cho sự chậm chạp của hệ thống tư pháp, ông Laborde hối thúc sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các tập đoàn công nghệ mạng trực tuyến như Google, Microsoft, Facebook hay Twitter để phát hiện nguy cơ khủng bố tiềm năng.

Cùng với đó, các quốc gia cần hợp tác nhiều hơn để chia sẻ thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn. Theo Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nếu không làm được điều đó thì thế giới sẽ ngày càng chứng kiến các tổ chức khủng bố phát triển “vươn vòi bạch tuộc” ra khắp các khu vực trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS hành quyết 8 chiến binh thánh chiến người Hà Lan ở Syria
IS hành quyết 8 chiến binh thánh chiến người Hà Lan ở Syria

VOV.VN - Những chiến binh thánh chiến Hà Lan này bị IS hành quyết với cáo buộc tìm cách bỏ trốn.

IS hành quyết 8 chiến binh thánh chiến người Hà Lan ở Syria

IS hành quyết 8 chiến binh thánh chiến người Hà Lan ở Syria

VOV.VN - Những chiến binh thánh chiến Hà Lan này bị IS hành quyết với cáo buộc tìm cách bỏ trốn.

IS công bố khuôn mặt thật của John “Thánh chiến”
IS công bố khuôn mặt thật của John “Thánh chiến”

VOV.VN- Một trang web của IS đã đăng tải nhiều hình ảnh không che mặt của tên John “Thánh chiến”.

IS công bố khuôn mặt thật của John “Thánh chiến”

IS công bố khuôn mặt thật của John “Thánh chiến”

VOV.VN- Một trang web của IS đã đăng tải nhiều hình ảnh không che mặt của tên John “Thánh chiến”.

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“
Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Mỹ bắt giữ “mỹ nam IS” chuyên dụ dỗ “cô dâu thánh chiến“

Aws Mohammed Younis Al-Jayab, 23 tuổi đã bị bắt giữ tại Sacramento, California (Mỹ) hôm 7/1

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết
IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm thánh chiến
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm thánh chiến

VOV.VN - Ngày 15/2, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ "các nhóm thánh chiến và lính đánh thuê vũ trang" để xâm nhập Syria bất hợp pháp .

Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm thánh chiến

Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm thánh chiến

VOV.VN - Ngày 15/2, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ "các nhóm thánh chiến và lính đánh thuê vũ trang" để xâm nhập Syria bất hợp pháp .