Giá vàng lại tăng lên mức 43 triệu đồng/lượng

Hôm nay, giá vàng có diễn biết vô cùng phức tạp.

Sau khi tăng gần 500.000 đồng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ khi mở cửa cho tới 10h, đạt đỉnh ở ngưỡng khoảng 43,1 triệu đồng/lượng, giá vàng lại bất ngờ sụt giảm nhanh.

Đến 11 giờ trưa, giá vàng SJC còn 42,65 - 42,8 triệu đồng/lượng (mua và bán), giảm gần 300.000 đồng/lượng từ đỉnh cao trước đó.

Ngay sau đó, giá vàng thương hiệu này lại bất ngờ được đẩy lên 42,8 - 42,9 (mua vào – bán ra) lúc 11h30.

Đến 16h40 chiều, giá vàng lại tăng và giao dịch tại  42,9 – 42,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trên thị trường thế giới, tại phiên châu Âu chiều nay, giá vàng tăng nhẹ khoảng 3 USD so với phiên châu Á, giao dịch tại 1,624.71 lúc 16h40.

Các chuyên gia từ Commerzbank khuyên các nhà đầu tư vàng nên tập trung vào các chính sách tiền tệ bởi thị trường vàng đang chịu tác động phần lớn từ các nhân tố chính trị trong tuần này.

Các chuyên gia của Commerzbank cho biết một vài cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong vài ngày tới bao gồm thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Francois Hollande, thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras và Chủ tịch Eurogroup Jean – Claude Juncker.

Theo các báo cáo, Hy Lạp sẽ yêu cầu thêm viện trợ cho tới năm 2014 bởi quốc gia này không thể đáp ứng được các mục tiêu thắt chặt chi tiêu đã đặt ra.

Commerzbank nhận định rằng: “Hội nghị lần này sẽ trình bày các báo cáo chính thức về thực trạng tài chính ở Hy Lạp vào giữa tháng Chín. Ngoài ra còn có các báo cáo cho biết ECB đang lên kế hoạch trình làng giới hạn trần của chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ của một số quốc gia thông qua trái phiếu chính phủ Đức bằng chương trình mua lại trái phiếu mới.

Điều này có nghĩa ECB sẽ phải can thiệp một cách không giới hạn. Nếu các tình huống trên thực sự xảy ra, các nhà đầu tư lại ồ ạt tìm nơi trú ẩn ở thị trường vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên