Nga sắp triển khai S-500 “đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và bắn được vệ tinh”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, quân đội Nga sẽ tiếp nhận lô hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới đầu tiên trong năm 2024 này. Nga tuyên bố, S-500 có khả năng “đánh chặn tên lửa siêu vượt âm”.

Thông báo trên về S-500, được hãng thông tấn Nga TASS phản ánh, cho thấy bước tiến đáng kể trong năng lực quân sự của Nga.

Theo ông Shoigu, hệ thống S-500 cung cấp đợt này sẽ có 2 biến thể: hệ thống phòng không tầm xa và tổ hợp phòng thủ chống tên lửa.

S-500 còn được biết đến với cái tên hệ thống phòng không Prometheus, do hãng phòng thủ không gian Almaz-Antey phát triển. Hệ thống được thiết kế theo hướng vô hiệu hóa một loạt các mối đe dọa từ các công nghệ hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai, trên các độ cao và với các tốc độ khác nhau.

Việc phát triển S-500 bắt đầu vào năm 2010. Thiết kế hệ thống ban đầu hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt S-500 dự kiến phải đến năm 2025 mới thực hiện được.

Tổ hợp phòng không S-500 hứa hẹn “thay đổi cuộc chơi”, với khả năng chống máy bay thế hệ 5, vệ tinh trên quỹ đạo thấp và một loạt các mối đe dọa từ tên lửa.

Hồi tháng 5/2018, quân đội Nga thực hiện điều mà họ ca ngợi là “cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không xa nhất”, phô diễn khả năng của hệ thống S-500 trong việc đánh trúng mục tiêu ở cách xa gần 482km.

Một trong những đặc điểm nổi bật của S-500 là khả năng hoạt động hiệu quả khi gặp phải tác chiến điện tử phức tạp của đối phương.

Một đặc điểm chủ chốt khác của S-500 là tính linh hoạt, với khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau để đánh chặn các mục tiêu cụ thể và phù hợp với đòi hỏi tác chiến.

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CISS) cung cấp một số chi tiết như sau về S-500: Hệ thống này gồm 4 tên lửa đất đối không tầm xa 40N6M hoặc 2 tên lửa đánh chặn 77N6 đặt trên một xe phóng. 40N6M có tầm bắn 400km, còn 77N6 có thể vươn tới mục tiêu cách xa khoảng 600km.

Radar của S-500 có thể phát hiện mục tiêu (bao gồm cả tên lửa đạn đạo) ở cự ly tương đối xa (từ 800-2.000km).

Theo điện Kremlin, S-500 là thứ vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine
Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu mới đây tuyên bố, quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang đều đặn đẩy lui quân đối phương.

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu mới đây tuyên bố, quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang đều đặn đẩy lui quân đối phương.

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ
Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

VOV.VN - Vùng biên giới giữa Nga và các nước Đông Âu trong khối NATO hiện nóng lên từng ngày khi Nga củng cố thế trận quân sự tại đây và điều thêm tên lửa hạt nhân, còn Ba Lan cũng bày tỏ sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này để đáp trả.

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

VOV.VN - Vùng biên giới giữa Nga và các nước Đông Âu trong khối NATO hiện nóng lên từng ngày khi Nga củng cố thế trận quân sự tại đây và điều thêm tên lửa hạt nhân, còn Ba Lan cũng bày tỏ sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này để đáp trả.

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?
Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/11 thông báo, Nga có khả năng đã rút một số hệ thống phòng không S-400 từ sườn phía Tây (ở Kaliningrad) để triển khai ra mặt trận Ukraine hiện nay.

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/11 thông báo, Nga có khả năng đã rút một số hệ thống phòng không S-400 từ sườn phía Tây (ở Kaliningrad) để triển khai ra mặt trận Ukraine hiện nay.