Người sỹ quan đam mê công nghệ thông tin ở Đắk Lắk

VOV.VN - Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng (42 tuổi), nhân viên quân lực Ban chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) không ngừng học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với niềm đang mê công nghệ thông tin, anh đã viết phần mềm “Quản lý ngành vũ khí đạn”, "Quản lý đăng ký nghĩa vụ quân sự và công dân sẵn sàng nhập ngũ”. Các phần mềm và ứng dụng do anh và đồng đội sáng chế đã và đang được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi còn là học sinh THPT, Hoàng Tiến Dũng đã có đam mê ngành công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 năm 2003, theo nguyện vọng của gia đình, anh vào học Hệ trung cấp Quân lực trường Đại học Trần Đại Nghĩa và tốt nghiệp rồi được biên chế về Ban chỉ Huy quân sự thị xã Buôn Hồ làm việc. Tại đơn vị, do có niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ thông tin, anh được cấp trên tạo điều kiện tiếp tục theo học lập trình viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Hoàng Tiến Dũng bắt đầu phát huy những kiến thức và kinh nghiệm học được vào thực tiễn công việc. Chỉ trong 4 năm, anh viết 2 phần mềm quản lý và một sáng kiến ngắm bắn áp dụng cho các loại súng tiểu liên AK.

Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng nói: “Chức năng của phần mềm là hỗ trợ quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; quản lý được đối tượng nào là thuộc diện đăng ký ngạch dự bị động viên, rồi hạng 1, hạng 2; hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tuyển quân thực hiện các quy trình yêu cầu nghiệp vụ”.

Không chỉ đam mê viết phần mềm, Thiếu tá Hoàng Tiến Dũng cũng tích cực tham gia phối hợp cùng đồng đội nghiên cứu sáng tạo ra các phương pháp sử dụng súng và các loại vũ khí phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đầu năm nay, anh cùng với Trung tá Nguyễn Văn Đông – Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, nghiên cứu sáng chế thành công ứng dụng “Tích hợp đường bắn đa năng” trên ống ngắm súng tiểu liên AK nói chung và súng AR-15. Sáng chế này đã được cấp chỉ huy Ban chỉ huy quân sự thị xã Buôn Hồ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiểm duyệt và sẽ được áp dụng vào thực tế trong thời gian tới.

Trung tá Nguyễn Văn Đông chia sẻ: “Đối với sáng kiến của tôi là tập trung phương pháp kiểm tra đường ngắm ban ngày cũng như ban đêm qua bộ tích hợp cảm biến ánh sáng; còn riêng đối với đồng chí Dũng là sao chụp điểm ngắm tích hợp gửi về điện thoại. Hai nội dung này thì tích hợp lại thành sáng kiến “Tích hợp đường bắn đa năng” và đến bây giờ tôi và đồng chí Dũng đã kết hợp lại, rồi nghiên cứu tạo ra thành công được sản phẩm đó”.

Theo Thượng tá Tống Văn Quang – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, những năm qua, tập thể cán bộ chiến sỹ đơn vị luôn đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao tình thần tự giác trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu…. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực công tác, trong đó nổi bật là thiếu tá Hoàng Tiến Dũng với các phần mềm “Quản lý vũ khí đạn” và “Quản lý công dân nhập ngũ”…. Các phần mềm này đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Tống Văn Quang, đánh giá về thiếu tá Hoàng Tiến Dũng: “4 năm liên tiếp đồng chí Dũng là đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, còn về các sáng kiến thì đồng chí đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen. Các phần mềm Quản lý quân dự bị động viên và sáng kiến do đồng chí sáng chế ra đều đã được áp dụng rộng rãi hiện nay và các năm tới nữa”.

Gần 20 năm gắn bó với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, thiếu tá Hoàng Tiến Dũng đã và đang sáng tạo ra nhiều phần mềm và sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hiệu quả. Với những nỗ lực trong quá trình công tác, anh đã được các cấp chỉ huy trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tuy nhiên đối với anh, phần thưởng cao quý nhất là sự tin yêu của người thân và đồng đội. Đây sẽ là nguồn động viên để anh tiếp tục học tập, nghiên cứu, tạo ra những phần mềm hữu ích hơn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều trang thiết bị tại Triển lãm Quốc phòng 2024
Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều trang thiết bị tại Triển lãm Quốc phòng 2024

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 19-22/12 năm nay tại sân bay Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội).

Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều trang thiết bị tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều trang thiết bị tại Triển lãm Quốc phòng 2024

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 19-22/12 năm nay tại sân bay Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội).

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

VOV.VN - Giao lưu lần này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (2014-2024).

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

VOV.VN - Giao lưu lần này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (2014-2024).

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc
Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/4, tại thành phố Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) diễn ra Hội đàm định kỳ quý I/2024 giữa Đoàn đại biểu cụm 11 đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Hà Giang, Việt Nam với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng Địa khu Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc. 

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/4, tại thành phố Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) diễn ra Hội đàm định kỳ quý I/2024 giữa Đoàn đại biểu cụm 11 đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Hà Giang, Việt Nam với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng Địa khu Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc.