Mỹ-Thổ bất đồng về vai trò của người Kurd trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik tuyên bố, nước này ủng hộ tiến hành một chiến dịch không kích để đánh đuổi IS ra khỏi Raqqa, Syria.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 8/9 tại London, Anh, ông Isik cho rằng, thay vì chỉ tập trung vào lực lượng người Kurd ở Syria, chiến dịch giành lại Raqqa và Mosul cần phải sử dụng người địa phương làm nòng cốt.

Một nhóm các người Kurd ở Syria. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng, điều này mới có thể giúp chiến dịch thành công hơn. Ông Isik nêu rõ: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để cho lực lượng nguời Kurd mở rộng địa bàn ảnh hưởng của họ và giành thêm quyền lực bằng việc sử dụng chiến dịch truy quét tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng như một cái cớ”.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng người Kurd ở Syria có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd ở trong nước, vốn bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Trong khi đó, đồng minh lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Mỹ lại coi lực lượng nguời Kurd ở Syria như là một đồng mình hữu ích nhất trong cuộc chiến chống IS. Vì vậy, Mỹ khó lòng có được cả 2 đồng minh này cùng một lúc.

Hiện Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tranh cãi về việc kiểm soát một thị trấn khác là Manbij, cách biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km. Liên quân do Mỹ dẫn đầu, trong đó có lực lượng người Kurd ở Syria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn này từ tay IS hồi tháng trước.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các tay súng người Kurd phải rút lui về phần phía Đông của sông Euphrates. Trong cuộc gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Isik, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các tay súng người Kurd đã rời khỏi Manbij nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ vẫn chưa rút hẳn. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại biên giới của họ có thể bị đe dọa nếu lực lượng người Kurd tiến sâu hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?
Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cuộc chiến tranh Syria sẽ ngày càng tồi tệ hơn và sẽ kéo dài hơn những cuộc nội chiến trường kỳ nhất trong lịch sử.

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

Vì sao cuộc chiến tranh Syria không thể có hồi kết?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cuộc chiến tranh Syria sẽ ngày càng tồi tệ hơn và sẽ kéo dài hơn những cuộc nội chiến trường kỳ nhất trong lịch sử.

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria
Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria
Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria, gồm: Kantara, Es Sehid, Al Humran và Taslihuyuk.

Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở miền Bắc Syria, gồm: Kantara, Es Sehid, Al Humran và Taslihuyuk.

Phe đối lập lại làm lu mờ triển vọng hòa bình Syria
Phe đối lập lại làm lu mờ triển vọng hòa bình Syria

VOV.VN - Với cảnh báo mới nhất của lực lượng đối lập, kể cả khi Nga và Mỹ đồng lòng thì hòa bình vẫn chưa thể trở lại trên đất nước Syria.

Phe đối lập lại làm lu mờ triển vọng hòa bình Syria

Phe đối lập lại làm lu mờ triển vọng hòa bình Syria

VOV.VN - Với cảnh báo mới nhất của lực lượng đối lập, kể cả khi Nga và Mỹ đồng lòng thì hòa bình vẫn chưa thể trở lại trên đất nước Syria.