Khám phá xe tăng robot cảm tử của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đang thử nghiệm loại robot cảm tử có thể bí mật tiến gần mục tiêu, mang theo thuốc nổ, và thực hiện phá hủy xe tăng, công sự địch.

Lính trinh sát và đặc nhiệm của Nga sẽ bổ sung vào kho vũ khí của mình một robot cảm tử độc đáo có khả năng phá hủy xe tăng và công sự đối phương bằng cách tiến lại gần và kích hoạt bom “tự sát”.

Xe tăng robot cảm tử Nerekhta. Ảnh: YouTube.

Chiếc xe tăng quy mô nhỏ này yên lặng và cơ động cao. Nó sẽ lén đến sát mục tiêu và gây bất ngờ cho đối phương.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ Izvestia: “Hệ thống Nerekhta được đưa vào danh sách các robot chiến đấu tương lai được cân nhắc đưa vào sử dụng trong quân đội Nga”.

Ông này cho biết: “Nếu thiết bị chiến đấu này vượt qua các cuộc thử nghiệm, nó sẽ phục vụ trong các đơn vị trinh sát lục quân và các đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi”.

Hệ thống Nerekhta được xây quanh một nền tảng xích cao su thiết giáp nhẹ và trông giống một xe tăng thu nhỏ, trong đó tháp pháo được thay bằng một thùng chứa đầy thuốc nổ.

Nặng 300kg và dài chỉ hơn 1m, hệ thống Nerekhta có thể chở hàng trăm kilogram thuốc nổ mạnh với tốc độ 11km/h trong trạng thái yên tĩnh.

Trước khi tham chiến, một bản đồ chiến trường với tọa độ các mục tiêu sẽ được tải xuống máy tính trên thân xe. Tất cả những gì người điều khiển cần làm là ấn nút chọn số mục tiêu được tải xuống và để phần còn lại của nhiệm vụ cho chiếc xe tăng uy lực này thực hiện.

Nhận lệnh chỉ huy qua tín hiệu radio, Nerekhta sẽ vạch ra lộ trình tiến tới mục tiêu, tiếp cận mục tiêu và cho mục tiêu nổ tung.

Hệ thống Nerekhta đã được giới thiệu như vậy tại triển lãm Lục quân 2016 ở ngoại ô Moscow (Nga).

Nhà thiết kế Dmitry Fufayev của nhà máy Degtyarev nói: Một cánh tay robot sẽ được gắn thêm vào để hệ thống này có thể tái sử dụng được. Cánh tay này sẽ dỡ thuốc nổ đặt xuống mục tiêu rồi trở về căn cứ. “Chúng tôi cũng muốn xe chạy nhanh hơn nữa”.

Ý tưởng về robot tự hủy không phải là mới. Thời thế chiến 2, quân Đức Quốc xã cũng dùng một thiết bị như thế. Đó là một xe tăng thu nhỏ điều khiển từ xa chở được 100kg và dùng để phá hủy xe tăng, công sự và tiêu diệt sinh lực địch.

Các robot cảm tử kiểu như Nerekhta cũng đang được Israel và Hàn Quốc phát triển. Nhưng các cỗ máy thu nhỏ này chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong nhà, chống lại bọn khủng bố và tội phạm.

Sử gia quân sự Alexei Khlopotov cho biết: “Các robot kiểu kamikaze do nước ngoài sản xuất này chẳng khác gì các trái lựu đạn điều khiển bằng vô tuyến điện, được đưa vào bên trong một tòa nhà để hạ đối phương trốn trong đó. Trái lại, Nerekhta có thể phá hủy xe tăng, xâm nhập tòa nhà, lại tương đối nhỏ và rất cơ động”.

Nga đang nghiên cứu robot hóa quân đội của mình. Họ hướng tới mục tiêu phát triển các robot chiến đấu có thể hoạt động độc lập trên chiến trường.

Một vài năm qua đã chứng kiến sự ra đời của một số hệ thống robot chiến đấu có bánh xích được vũ trang bằng súng máy và súng chống tăng. Trong số đó, một số loại như Platforma-M và Uran đang được Lục quân Nga tích cực thử nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”
Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc
Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang lo ngại bị lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ robot sát thủ sử dụng trên chiến trường.

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang lo ngại bị lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ robot sát thủ sử dụng trên chiến trường.

Quân Anh kinh hoàng trước các phi công cảm tử Thần Phong của Nhật Bản
Quân Anh kinh hoàng trước các phi công cảm tử Thần Phong của Nhật Bản

VOV.VN - Chiến thuật phi công cảm tử Thần Phong (kamikaze) của người Nhật vào cuối Thế chiến 2 đã khiến quân đội Anh phải căng óc đối phó.

Quân Anh kinh hoàng trước các phi công cảm tử Thần Phong của Nhật Bản

Quân Anh kinh hoàng trước các phi công cảm tử Thần Phong của Nhật Bản

VOV.VN - Chiến thuật phi công cảm tử Thần Phong (kamikaze) của người Nhật vào cuối Thế chiến 2 đã khiến quân đội Anh phải căng óc đối phó.

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada
Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

VOV.VN - Xe tăng M4A2 Sherman là chiếc xe tăng chủ lực được sản xuất số lượng lớn mà Mỹ và một số đồng minh sử dụng trong Thế chiến 2.

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

VOV.VN - Xe tăng M4A2 Sherman là chiếc xe tăng chủ lực được sản xuất số lượng lớn mà Mỹ và một số đồng minh sử dụng trong Thế chiến 2.