Hàn Quốc bắt giữ 9 ngư dân Trung Quốc

Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và ngư dân Trung Quốc, khiến 4 nhân viên an ninh bị thương.  

Ngày 30/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt giữ 9 ngư dân Trung Quốc vì nghi ngờ những người này đánh bắt cá trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonghap của Hàn Quốc dẫn lời quan chức hải quân nước này cho biết, vụ việc xảy ra tối 29/4 tại vùng biển cách đảo Heuksan thuộc tỉnh Nam Jeolla hơn 70 km về phía Tây Bắc.

Lực lượng bờ biển Hàn Quốc diễn tập chống đánh bắt trái phép gần Incheon năm 2008 (Ảnh: Internet)
Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và ngư dân Trung Quốc, khiến 4 nhân viên an ninh bị thương. 9 ngư dân Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng đưa về thành phố cảng Mokpo ở gần đó.

Trước đó, các nhà chức trách Hàn Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ chặn đứng mọi hành động đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Phía Hàn Quốc cho biết chỉ riêng trong tháng 12/2011 có khoảng 2600 tàu cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc, và kể từ năm 2006 đến nay đã có 800 ngư dân Trung Quốc bị phía Hàn Quốc bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên