Bé trai 4 tuổi bị xe tải cán chết trên đường đi học về

VOV.VN - Áo mưa quấn vào bánh xe khiến 2 mẹ con ngã xuống đường và bé trai 4 tuổi bị xe tải cán chết.

Khi một người phụ nữ đón con đi học về lưu thông trên tỉnh lộ 43 đến đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM thì áo mưa quấn vào bánh xe làm hai mẹ con ngã ra đường bị xe tải cán khiến bé trai 4 tuổi chết thương tâm.

Theo người dân chứng kiến, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/9, một phụ nữ đi xe máy mang BKS 59X2-23550 đón con nhỏ đi học về lưu thông trên đường hướng từ cầu vượt Gò Dưa qua tỉnh lộ 43.

Khi vừa qua cầu được khoảng hơn 100m, đoạn phường Bình Chiểu, Thủ Đức thì bánh xe máy quấn phải áo mưa của mẹ con, khiến người phụ nữ loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.

Đúng lúc đó, xe tải BKS 61C: 17910 (chưa rõ danh tính tài xế) phía sau chạy đến không xử lý kịp, đã cán lên bé trai 4 tuổi. Người dân đưa bé trai đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng bé đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô tải dừng lại ngay giữa đường, khiến giao thông qua đoạn này bị cản trở. Xe máy của mẹ con nạn nhận nằm cách xe tải 3m.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Đến 18h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa, thông xe qua lại.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình
Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

VOV.VN - Thường trực UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng phí.

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

VOV.VN - Thường trực UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng phí.

Cận cảnh hiện trường 7 người đi hái măng bị vùi lấp do sạt núi
Cận cảnh hiện trường 7 người đi hái măng bị vùi lấp do sạt núi

Tại hiện trường sạt lở núi khiến 7 người gặp nạn mới chỉ thấy 2 người đã chết và một phần thi thể của 1 người cùng một ít tóc dài.

Cận cảnh hiện trường 7 người đi hái măng bị vùi lấp do sạt núi

Cận cảnh hiện trường 7 người đi hái măng bị vùi lấp do sạt núi

Tại hiện trường sạt lở núi khiến 7 người gặp nạn mới chỉ thấy 2 người đã chết và một phần thi thể của 1 người cùng một ít tóc dài.

Hình ảnh: Hành trình 228 ngư dân từ Indonesia đã về nước an toàn
Hình ảnh: Hành trình 228 ngư dân từ Indonesia đã về nước an toàn

VOV.VN -Hàng trăm gia đình cùng hàng ngàn người thân của họ đang ngóng chờ từng giây, từng phút để gặp lại người thân sau hàng tháng trời bặt tin.

Hình ảnh: Hành trình 228 ngư dân từ Indonesia đã về nước an toàn

Hình ảnh: Hành trình 228 ngư dân từ Indonesia đã về nước an toàn

VOV.VN -Hàng trăm gia đình cùng hàng ngàn người thân của họ đang ngóng chờ từng giây, từng phút để gặp lại người thân sau hàng tháng trời bặt tin.

Công an huyện lái xe gây tai nạn chết người
Công an huyện lái xe gây tai nạn chết người

Hai cô cháu đi trên hè bị 1 ô tô mất lái đâm trực diện. Cháu nhỏ chết tại chỗ, người cô nguy kịch.

Công an huyện lái xe gây tai nạn chết người

Công an huyện lái xe gây tai nạn chết người

Hai cô cháu đi trên hè bị 1 ô tô mất lái đâm trực diện. Cháu nhỏ chết tại chỗ, người cô nguy kịch.

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai
Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La chỉ đạo Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm.

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La chỉ đạo Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm.