Thế giới 24h: Tổng thống đắc cử Trump chọn Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến về hưu James Mattis được ông Donald Trump lựa chọn là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới. 

1. Ông Donal Trump cho biết, ông James Mattis là ”lựa chọn tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Tướng Mattis là một người có uy tín trong lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ vì những phát ngôn cứng rắn. Ông công khai chỉ trích chính sách Trung Đông của chính quyền Tổng thống Barack Obama và đặc biệt là về vấn đề Iran. 

Donald Trump hôm 21/11 tuyên bố đang cân nhắc ông Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Washington Post).

Tướng Mattis thậm chí còn gọi Iran là “mối đe dọa lâu dài nhất cho sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông”.

Tướng James Mattis, sinh năm 1950, từng có hơn 40 năm phục vụ trong quân ngũ và đã tham gia các cuộc chiến của Mỹ tại Iraq, Afghanistan.

Theo nhận định của giới quan sát, nếu Tướng Mattis trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc thì đây là dấu hiệu cho thấy, Tổng thống đắc cử Trump sẽ đưa chính sách quốc phòng đi theo hướng khác với chính quyền Obama tiền nhiệm. 

2. Ngày 1/12, Ukraine đã bắt đầu thử tên lửa ở gần khu vực Crimea bất chấp lời phản đối mạnh mẽ của Nga. Theo thông báo của Người đứng đầu Uỷ ban An ninh và quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Turchinov, trong cuộc tập trận, nước này sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung S-300. 

Một cuộc tập trận của binh sỹ Ukraine. (ảnh: EPA). 

Ngoài ra, tham gia tập trận còn có phi đội máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, đơn vị tên lửa phòng không, các lực lượng radar và thông tin liên lạc cùng máy bay không người lái của các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Turchinov cho rằng, cuộc tập trận được tiến hành trên không phận Ukraine và theo đúng luật pháp quốc tế. Theo đó, mục đích của tập trận này là tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

Ông Turchinov nói: "Chúng tôi sẽ diễn tập quân sự tại khu vực phía nam Ukraine trong đó bao gồm cả việc thử tên lửa dẫn đường tầm trung. Các tên lửa đã chứng minh khả năng chiến đấu. Tổ hợp tên lửa này bắn chính xác cả mục tiêu trên không và trên biển”. 

Phía Nga đã có phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tập trận của Ukraine. Nga đã đáp trả bằng cách huy động lực lượng phòng không và bộ binh ở mức cảnh cáo cao độ. 

3.  Thành phố Mosul, Iraq đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu điện sinh hoạt và nước uống. Khoảng 650.000 dân thường ở thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh của Iraq đang đối mặt với tình trạng thiếu nước uống trầm trọng trong bối cảnh chiến sự vẫn đang nổ ra ác liệt giữa quân chính phủ và phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Khoảng 650.000 dân thường ở thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh của Iraq đang đối mặt với tình trạng thiếu nước uống trầm trọng. (ảnh: CNN).

Theo ông Hussam Al-Abar - một thành viên của Hội đồng tỉnh Nineveh cho biết, khu vực này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu điện sinh hoạt và nước uống.  

“Việc thiếu điện nước tại khu vực bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tấn công buộc người dân phải đi sơ tán. Ngoài ra, những khu vực đó còn thiếu lương thực. Điều đó tạo thêm gánh nặng cho người dân khu vực. Chúng tôi đã cố hết sức để cung cấp nước sạch và thực phẩm cho khu vực”, ông Hussam Al-Abar nhấn mạnh. 

4. Tối 1/12 theo giờ Paris, phát biểu trực tiếp từ Điện Elysée, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố ông quyết định không ra ứng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tổng thống Pháp Hollande nói: “Quyền lực, thực thi quyền lực, các hành lang quyền lực, các nghi lễ quyền lực đã không bao giờ làm tôi mất quan điểm. Tôi đã phục vụ đất nước với tất cả sự chân thành và vì lợi ích nước Pháp. Và hôm nay, tôi cũng có ý thức về những rủi ro về việc ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa khi không đủ gắn kết những người ủng hộ tôi. Chính vì thế tôi quyết định không ra tranh cử”. 

Tổng thống Pháp François Hollande. (Ảnh: Getty).

Tuyên bố của Tổng thống Hollande ngay lập tức nhận được phản ứng của chính giới Pháp. Ứng cử viên François Fillon, người vừa giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ phe cánh hữu ngày 27/11 và trở thành đại diện chính thức ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới, đã ca ngợi sự “sáng suốt” của Tổng thống Hollande và cho rằng “thất bại” của ông trong nhiệm kỳ vừa qua đã khiến ông "không thể đi xa hơn".

Cùng quan điểm với ứng cử viên François Fillon, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cho rằng Tổng thống Pháp không còn giải pháp nào khác ngoài quyết định này. Thị trưởng thành phố Nice, Christian Estrosi đánh giá cao việc Tổng thống “dám đặt lợi ích chung lên trên cái tôi và những cảm xúc cá nhân” trong khi cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron coi đây là “hành động dũng cảm”, còn Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội (PS) Jean-Christophe Cambadélis thì hoan nghênh “tầm nhìn” của Tổng thống vì lợi ích chung. 

5. Hàng ngàn người Hồi giáo Indonesia đã đổ ra một công viên ở trung tâm thủ đô Jakarta vào hôm 2/12 để đưa ra yêu cầu bắt giữ viên thống đốc của Jakarta, một người Kitô giáo bị tố là đã xúc phạm kinh Koran. Dự kiến hơn 100.000 người Indonesia sẽ tham gia vào cuộc tập hợp lực lượng này. 

Người Hồi giáo Indonesia biểu tình ở thủ đô Jakarta vào hôm 2/12 để đòi bắt thống đốc Purnama. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara cho biết 22.000 cảnh sát đã được huy động để tránh tái diễn bạo lực từng bùng phát trong lần biểu tình tháng trước của những người Hồi giáo cứng rắn. Trong vụ đó, hơn 100 người đã bị thương khi đụng độ với cảnh sát.

Các nhóm Hồi giáo đã cáo buộc Thống đốc Basuki Tjahaja Purnama xúc phạm kinh Koran. Tuy nhiên họ cam kết rằng cuộc biểu tình vào ngày 2/12 sẽ mang tính chất hòa bình.

Người biểu tình di chuyển từ nhà thờ Hồi giáo Istiqlal tới Đài tưởng niệm Quốc gia ở trung tâm thành phố vào lúc 5h sáng, sau giờ cầu nguyện.

6. Chiếc máy bay chở cầu thủ câu lạc bộ Brazil Chapecoense Real gặp nạn đã bay theo một lộ trình không được phép trước khi xảy ra tai nạn. Quan chức phụ trách an toàn hàng không Colombia Freddy Bonilla cho biết, lẽ ra chiếc máy bay này phải cất cánh từ một sân bay tại Cobija nằm ở khu vực biên giới Peru và Brazil chứ không phải từ Santa Cruz de la Sierra. 

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh Reuters.

Trước đó một ngày, ông Bollina cho biết, điều tra ban đầu tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay có dấu hiệu cạn nhiên liệu trước khi lao xuống khu vực dãy núi Andes.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Pháp y Quốc gia Colombia Carlos Eduardo Valdes cho biết, các nhân viên pháp ý đã xác định được danh tính của 59 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay nói trên. Theo đó, 52 người trong số này là mang quốc tịch Brazil, 5 người mang quốc tịch Paraguayan, người còn lại mang quốc tịch Venezuela./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Trump cân nhắc vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ
Tổng thống đắc cử Trump cân nhắc vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 28/11 đã có cuộc gặp với Cảnh sát trưởng Hạt Milwaukee David Clarke.

Tổng thống đắc cử Trump cân nhắc vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Tổng thống đắc cử Trump cân nhắc vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 28/11 đã có cuộc gặp với Cảnh sát trưởng Hạt Milwaukee David Clarke.

Ông Trump lựa chọn người phụ trách bộ tài chính, thương mại và y tế
Ông Trump lựa chọn người phụ trách bộ tài chính, thương mại và y tế

VOV.VN - Theo các nguồn tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã lựa chọn người vào vị trí bộ trưởng tài chính, thương mại và y tế trong nội các mới.

Ông Trump lựa chọn người phụ trách bộ tài chính, thương mại và y tế

Ông Trump lựa chọn người phụ trách bộ tài chính, thương mại và y tế

VOV.VN - Theo các nguồn tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã lựa chọn người vào vị trí bộ trưởng tài chính, thương mại và y tế trong nội các mới.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh
Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cho biết sẽ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp kinh doanh để tập trung vào hoạt động điều hành đất nước.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố từ bỏ sự nghiệp kinh doanh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cho biết sẽ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp kinh doanh để tập trung vào hoạt động điều hành đất nước.

Ông Trump muốn một thỏa thuận tốt hơn cho quan hệ với Cuba
Ông Trump muốn một thỏa thuận tốt hơn cho quan hệ với Cuba

VOV.VN - Tuyên bố của ông Trump tái khẳng định cam kết khi tranh cử của ông rằng sẽ đảo ngược bước tiến của ông Obama khi nối lại quan hệ với Cuba.

Ông Trump muốn một thỏa thuận tốt hơn cho quan hệ với Cuba

Ông Trump muốn một thỏa thuận tốt hơn cho quan hệ với Cuba

VOV.VN - Tuyên bố của ông Trump tái khẳng định cam kết khi tranh cử của ông rằng sẽ đảo ngược bước tiến của ông Obama khi nối lại quan hệ với Cuba.