Thế giới 24h:Tình hình Biển Đông bị tô vẽ thành cuộc chiến Mỹ-Trung?

VOV.VN- Phó Đô đốc Mỹ Joseph Aucoin tuyên bố, ông rất lo ngại vì tình hình Biển Đông đang bị “tô vẽ” thành cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc

1. IS vừa nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công ở Syria làm 140 người thiệt mạng. Con số người bị thương còn cao hơn nhiều.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Syria. Ảnh: NYDailynews.

Chính phủ Iraq đang chuẩn bị một đợt tấn công để giành lại thành phố miền Bắc Mosul từ tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hôm qua (21/2), quân đội Iraq đã cử thêm binh sỹ lên phía Bắc để chuẩn bị cho chiến dịch này. Hàng trăm binh sỹ đã được điều động đến căn cứ Makhmour nằm cách Mosul 70km về phía Nam trong khi các lực lượng khác, bao gồm cả tay súng bộ lạc người Sunni cũng sẽ đến bao vây Mosul trong vòng vài ngày tới.

Tình hình chống IS đang diễn ra khẩn trương thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại rơi vào một trạng thái căng thẳng mới ở đây.

>> Xem thêm: Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

2. Hôm qua (21/2) , nhiều quốc gia như Anh, Australia, New Zealand đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng bố tại hàng loạt vùng ở Malaysia, trong đó có cả thủ đô Kuala Lumpur, đồng thời khuyến cáo công dân tránh du lịch tới quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống này.

Theo bài đăng trên tờ báo điện tử "Straits Times" của Australia thì Anh và Australia cảnh báo, các vụ tấn công sẽ không phân biệt mục tiêu và cũng có thể nhắm vào các địa điểm mà công dân các nước phương Tây thường đến du lịch. Khuyến cáo đi lại trên trang web của Chính phủ Australia nêu rõ, những kẻ khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công hàng loạt bên trong và xung quanh Kuala Lumpur.

3. Phó Đô đốc Mỹ Joseph Aucoin ngày 22/2 tuyên bố, ông rất lo ngại vì tình hình Biển Đông đang bị “tô vẽ” thành cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo AP, ông Aucoin, người cũng là chỉ huy Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ nhấn mạnh, việc Trung Quốc ngang nhiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam là bằng chứng rõ ràng về hành động cố tình quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc.

Theo ông Aucoin, hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 đã “gây ra sự bất ổn” lan rộng trong khu vực. Phó Đô đốc Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cần minh bạch trong ý định triển khai vũ khí của mình đến Biển Đông.

4. Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề tài chính hôm 21/2 cho biết, Ủy ban châu Âu chưa có phương án 2 nếu Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu.

Nếu Anh rời EU, chuyện gì sẽ xảy đến với công dân EU? Ảnh: carterlaw.

Các cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu để quyết định số phận của Anh tại Liên minh châu Âu vào ngày 23/6 tới.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 21/2,  Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề tài chính Pierre Moscovici khẳng định, Ủy ban châu Âu sẽ “đứng ngoài” trong chiến dịch tranh cử tại nước Anh vì không muốn ảnh hưởng đến nguyện vọng của người dân nước Anh.

5. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Martin Stropnicky hôm 21/2 cho biết nước này sẵn sàng cử khoảng 100 binh lính đến sườn phía đông của NATO, để tăng cường an ninh cho các nước Baltic và Ba Lan.

Quân đội Séc. Ảnh: YouTube.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng 28 quốc gia thành viên NATO ngày 10/2 thông qua việc tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, lực lượng phản ứng nhanh sẽ được tăng gấp 3 lần.

Một lực lượng can thiệp hiệu quả có thể được triển khai trong vài ngày, với số lượng 5.000 binh lính được không quân và hải quân yểm trợ.

6. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin trong Chính phủ nước này ngày hôm nay (22/2) cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao vào cuối tháng 2 này để thảo luận về phản ứng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau các hoạt động thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Quốc kỳ Triều Tiên và Trung Quốc. Ảnh: Telegraph.

Theo nguồn tin trên, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyển Hựu dự kiến sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại Tokyo.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc tới Nhật Bản kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông
Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo Bangkok Post của Thái Lan nêu chi tiết Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và kêu gọi ASEAN đoàn kết ngăn chặn Trung Quốc.

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo Bangkok Post của Thái Lan nêu chi tiết Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và kêu gọi ASEAN đoàn kết ngăn chặn Trung Quốc.

Phó Đô đốc Mỹ: Biển Đông không phải là cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc
Phó Đô đốc Mỹ: Biển Đông không phải là cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc

VOV.VN- Phó Đô đốc Mỹ Joseph Aucoin ngày 22/2 tuyên bố, ông rất lo ngại vì tình hình Biển Đông đang bị “tô vẽ” thành cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phó Đô đốc Mỹ: Biển Đông không phải là cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc

Phó Đô đốc Mỹ: Biển Đông không phải là cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc

VOV.VN- Phó Đô đốc Mỹ Joseph Aucoin ngày 22/2 tuyên bố, ông rất lo ngại vì tình hình Biển Đông đang bị “tô vẽ” thành cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Nguy cơ khủng bố ở Malaysia và Đông Nam Á đang gia tăng
Nguy cơ khủng bố ở Malaysia và Đông Nam Á đang gia tăng

VOV.VN - Nhiều nước cảnh báo nguy cơ khủng bố đặc biệt cao ở Malaysia, nhất là thủ đô Kuala Lumpur. Malaysia đang thắt chặt các biện pháp an ninh.

Nguy cơ khủng bố ở Malaysia và Đông Nam Á đang gia tăng

Nguy cơ khủng bố ở Malaysia và Đông Nam Á đang gia tăng

VOV.VN - Nhiều nước cảnh báo nguy cơ khủng bố đặc biệt cao ở Malaysia, nhất là thủ đô Kuala Lumpur. Malaysia đang thắt chặt các biện pháp an ninh.

Hy vọng mới: Mỹ, Nga đạt thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn tại Syria
Hy vọng mới: Mỹ, Nga đạt thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Hai cường quốc Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn ở Syria, mở ra hy vọng mới cho hòa bình ở quốc gia này.

Hy vọng mới: Mỹ, Nga đạt thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn tại Syria

Hy vọng mới: Mỹ, Nga đạt thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Hai cường quốc Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn ở Syria, mở ra hy vọng mới cho hòa bình ở quốc gia này.