Mỹ tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015

VOV.VN - Mỹ đã tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015 và đang trên đà đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Obama đưa ra là 10.000 người.

Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề dân số, người tị nạn và di cư Anne Richard hôm qua (5/8) cho biết, Mỹ đã tiếp nhận 8.000 người tị nạn Syria kể từ tháng 10/2015 và đang trên đà đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Obama đưa ra là tái định cư cho 10.000 người Syria vào cuối năm tài chính 2016.

Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Anne Richard (Ảnh: AFP).
Theo bà Anne Richard, Mỹ sẽ cử thêm nhân viên ra nước ngoài nhằm đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục như kiểm tra lí lịch, phỏng vấn và kiểm tra y tế cho người tị nạn chờ được tái định cư.

Tổng thống Mỹ Obama đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn từ cuộc nội chiến Syria tới định cư ở Mỹ. Kế hoạch này vấp phải sự chỉ trích của các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Quốc hội vì lo ngại việc này sẽ là mối đe dọa an ninh cho nước Mỹ.

Nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng, tiến độ tiếp nhận người định cư của Mỹ diễn ra chậm và nghi ngờ Mỹ khó có khả năng đáp ứng mục tiêu đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria
Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

VOV.VN - Ông Obama nói rằng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria nhưng phía Nga không cho thấy thiện chí tương tự.

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria

VOV.VN - Ông Obama nói rằng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria nhưng phía Nga không cho thấy thiện chí tương tự.

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016
Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

VOV.VN - Ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn dựa trên cơ sở từ đầu năm đến nay đã có 156.000 người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

VOV.VN - Ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn dựa trên cơ sở từ đầu năm đến nay đã có 156.000 người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria
Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cam kết đưa các bên liên quan tại Syria trở lại đàm phán nhưng cảnh báo điều này chỉ thực hiện được nếu lệnh ngừng bắn được đảm bảo.

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ kế hoạch nối lại hòa đàm Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cam kết đưa các bên liên quan tại Syria trở lại đàm phán nhưng cảnh báo điều này chỉ thực hiện được nếu lệnh ngừng bắn được đảm bảo.

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó
Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

VOV.VN - Nếu muốn trở lại Iraq, người tị nạn sẽ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, đấy là chưa tính đến việc họ sẽ trở về nhà như thế nào?

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

VOV.VN - Nếu muốn trở lại Iraq, người tị nạn sẽ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, đấy là chưa tính đến việc họ sẽ trở về nhà như thế nào?

Thế giới cần nâng cao nhận thức về tình trạng của người tị nạn
Thế giới cần nâng cao nhận thức về tình trạng của người tị nạn

VOV.VN - Ngày 20/6 là “Ngày Tị nạn Thế giới”, ngày lễ quốc tế dành để nâng cao nhận thức về tình trạng của những người tị nạn trên khắp thế giới.

Thế giới cần nâng cao nhận thức về tình trạng của người tị nạn

Thế giới cần nâng cao nhận thức về tình trạng của người tị nạn

VOV.VN - Ngày 20/6 là “Ngày Tị nạn Thế giới”, ngày lễ quốc tế dành để nâng cao nhận thức về tình trạng của những người tị nạn trên khắp thế giới.