Những bác sỹ tương lai mang Tết về bên giường bệnh

VOV.VN - 1000 chiếc bánh chưng cùng nhiều phần quà khác đã được các bạn sinh viên ĐH Y Hà Nội trao tặng cho những bệnh nhân nghèo.

Chiến tranh dù đã đi qua, nhưng người lính năm xưa - ông Nguyễn Văn Điển, thương binh hạng 1 trên 4 vẫn phải nằm viện chống chọi với những nỗi đau chiến tranh cùng căn bệnh viêm gan B dịp năm hết Tết đến. Theo thông báo của bác sỹ, Tết này ông không được về nhà đón Tết cùng gia đình.

Không chỉ riêng ông Điển, Tết năm nay còn hàng nghìn bệnh nhân khác cũng phải đón Tết trong bệnh viện. Thấu hiểu nỗi nỗi khổ của những bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, 100 bạn sinh viên thuộc Đội sinh viên Tình nguyện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết vì người bệnh”.

Với mong muốn đem lại một cái Tết ấm áp cho những bệnh nhân nghèo, sáng 23/1, 1000 suất quà trong đó có bánh chưng do nhóm sinh viên tự gói được trao tặng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội đến thăm hỏi, tặng quà từng bệnh nhân.
Đây là chương trình được tổ chức thường niên trong 5 năm qua với mục đích mang đến món quà ý nghĩa, là nguồn động viên cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có một cái Tết trọn vẹn hơn.

Chia sẻ về hoạt động này, Bác sỹ Trần Hoàng Mai, giảng viên Đại học Y Hà Nội, cựu đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện của trường, người khởi xướng hoạt động này từ 5 năm trước chia sẻ: “Trong 5 năm qua đội sinh viên tình nguyện Đại học Y Hà Nội luôn hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh như bệnh nhân ở các xóm chạy thận, người dân nghèo ở bãi giữa sông Hồng…Năm nay, đội muốn hướng đến những đối tượng đặc biệt khó khăn là những người bệnh nặng dịp Tết không được về nhà đoàn tụ cùng gia đình”.

Chia sẻ thêm, bác sỹ Trần Hoàng Mai còn cho rằng, chương trình này không chỉ hướng đến việc mang lại một cái Tết ấm no, san sẻ những khó khăn, động viên bệnh nhân dịp Tết đến xuân về mà một phần khác còn hướng đến chính sinh viên trường Y: “Những bạn trẻ ở đây trong tương lai cũng sẽ trở thành các bác sỹ. Ngoài vấn đề chuyên môn, điều vô cùng quan trọng với người thầy thuốc là y đức. Chương trình này giúp các bạn có một cái nhìn phong phú, đa chiều hơn về cuộc sống, để các bạn có thể thấu hiểu và đồng cảm với những gì mà người bệnh đang phải trải qua. Đó là tiền đề cơ bản để trở thành một người thầy thuốc tốt”.

Là người trực tiếp phụ trách chương trình “Tết vì người bệnh”, Nguyễn Hoàng Nguyên, đội trưởng đội tình nguyện đại học Y Hà Nội, sinh viên năm 4 khoa Bác sỹ y học dự phòng cho biết: “Là sinh viên đang theo học ngành Y, chúng em thấu hiểu những khó khăn và cảm giác xa nhà những ngày Tết của các bác sỹ phải ở lại trực bệnh viện. Nhưng sẽ còn khó khăn gấp ngàn lần khi những đối tượng là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Do đó chúng em hy vọng những phần quà tuy nhỏ, không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà hơn nữa là sự động viên tinh thần, giúp họ cảm thấy được quan tâm, ấm áp hơn”.

Dù nhà cách xa Hà Nội đến hàng nghìn cây số, Nguyễn Ngọc Thế (quê Bình Phước) sinh viên năm nhất khoa Bác sỹ đa khoa, vẫn nán lại Hà Nội để tham gia chương trình gói bánh chưng Tết. Ngọc Thế hào hứng chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em tham gia hoạt động này, em rất muốn được tự tay gói những chiếc bánh chưng để chia sẻ với những bệnh nhân phải ăn Tết trong bệnh viện.  Dù có chút nhớ nhà, nhưng em nghĩ nỗi nhớ đó chưa là gì so với những người đang phải đấu tranh với bệnh tật”.

Trước những món quà ý nghĩa của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội,  PGS.TS Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết trong đợt Tết nguyên đán có khoảng 300 bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị. Hầu hết đây đều là những trường hợp nặng, tình trạng bệnh lý hết sức nghiêm trọng: “Chúng tôi đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của các sinh viên trường Y.  Những người bệnh nằm trong bệnh viện, phải chịu đựng sự cô đơn khi năm hết Tết đến, sự chia sẻ này sẽ giúp họ phấn chấn hơn, bệnh tật cũng được tiến triển nhanh hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết
Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

VOV.VN -Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

VOV.VN -Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Việt Hương trao 100 phần quà Tết đến người dân nghèo
Việt Hương trao 100 phần quà Tết đến người dân nghèo

VOV.VN - Nghệ sĩ Việt Hương vừa trao tặng 100 phần quà đến người dân nghèo của xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Việt Hương trao 100 phần quà Tết đến người dân nghèo

Việt Hương trao 100 phần quà Tết đến người dân nghèo

VOV.VN - Nghệ sĩ Việt Hương vừa trao tặng 100 phần quà đến người dân nghèo của xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định
Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Hoa hậu Thùy Dung tặng quà Tết cho trẻ em nghèo ở Lâm Đồng
Hoa hậu Thùy Dung tặng quà Tết cho trẻ em nghèo ở Lâm Đồng

VOV.VN - Hoa hậu Thùy Dung đã đến xã Tà Nung thuộc TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trao 300 phần quà Tết các các em nhỏ, học sinh nghèo vượt khó.

Hoa hậu Thùy Dung tặng quà Tết cho trẻ em nghèo ở Lâm Đồng

Hoa hậu Thùy Dung tặng quà Tết cho trẻ em nghèo ở Lâm Đồng

VOV.VN - Hoa hậu Thùy Dung đã đến xã Tà Nung thuộc TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trao 300 phần quà Tết các các em nhỏ, học sinh nghèo vượt khó.

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo
Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

VOV.VN -Ngọc Châu đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu.

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

VOV.VN -Ngọc Châu đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu.

Hơn 3.000 chiếc bánh chưng xanh tặng người nghèo ăn Tết
Hơn 3.000 chiếc bánh chưng xanh tặng người nghèo ăn Tết

VOV.VN- Số bánh chưng này sẽ được trao tặng cho người tàn tật, thương binh nặng, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, trẻ em mô côi.

Hơn 3.000 chiếc bánh chưng xanh tặng người nghèo ăn Tết

Hơn 3.000 chiếc bánh chưng xanh tặng người nghèo ăn Tết

VOV.VN- Số bánh chưng này sẽ được trao tặng cho người tàn tật, thương binh nặng, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, trẻ em mô côi.