Cháy nhà lúc gần sáng, 4 người trong gia đình chết thảm

VOV.VN - Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà lúc mọi người đang ngủ say khiến 4 người trong gia đình chết thảm.

Vụ cháy xảy ra vào 2h30 phút ngày 27/6 tại khu phố 6 (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân tử vong được xác định gồm: Đoàn Thị Liên (59 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên) và Trần Long Phương Hạ (13 tuổi), Võ Ca (5 tuổi) đều là cháu của Liên.

Tải sản trong nhà bị lửa thiêu cháy rụi.

Ngoài ra, hai người may mắn thoát nạn trong vụ cháy là anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) và em bé 1 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, những người hàng xóm nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Liên. Khi mọi người đến nơi thì thấy lửa cháy dữ dội nên phá cửa xông vào chữa cháy nhưng bất thành.

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai điều động xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đến gần 4h cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà trong đêm hai vợ chồng già chết thảm
Cháy nhà trong đêm hai vợ chồng già chết thảm

VOV.VN - Khi ngọn lửa được khống chế, thì cả hai vợ chồng cụ Cảnh đã tử vong do bị lửa thiêu.

Cháy nhà trong đêm hai vợ chồng già chết thảm

Cháy nhà trong đêm hai vợ chồng già chết thảm

VOV.VN - Khi ngọn lửa được khống chế, thì cả hai vợ chồng cụ Cảnh đã tử vong do bị lửa thiêu.

Cháy nhà ở Đà Nẵng, 3 người bị ngạt khói
Cháy nhà ở Đà Nẵng, 3 người bị ngạt khói

VOV.VN - Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục đám cháy và động viên gia đình nạn nhân.

Cháy nhà ở Đà Nẵng, 3 người bị ngạt khói

Cháy nhà ở Đà Nẵng, 3 người bị ngạt khói

VOV.VN - Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục đám cháy và động viên gia đình nạn nhân.