Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Những kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga.

Cơ quan an ninh liên bang Nga hôm nay (8/2) thông báo đã bắt giữ 7 kẻ tình nghi có liên quan tới nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch tấn công tại các thành phố lớn của Nga.

Theo nguồn tin, những kẻ tình nghi này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga, trong đó, có công dân Nga và các nước Trung Á. Nhóm người này được dẫn dắt bởi một thành viên IS đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết, một phòng thí nghiệm cùng các thiết bị chế tạo chất nổ và tài liệu liên quan tới IS đã được phát hiện tại nơi cư trú của những kẻ tình nghi này.

Cơ quan tình báo Nga cho biết thêm, nhóm khủng bố này đang lên kế hoạch tấn công tại Moscow, St. Petersburg và khu vực Sverdlovsk ở vùng núi Ural. Sau khi tiến hành các vụ tấn công khủng bố, chúng sẽ tới Syria để gia nhập IS.

Nga đang thắt chặt an ninh và tăng cường các biện pháp chống khủng bố tại các thành phố lớn, đặc biệt khi IS đe dọa tấn công Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria từ tháng 9 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad
Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

VOV.VN - Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ
IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bắt ép một cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết cậu con trai 14 tuổi của họ tại Jarablus, miền bắc Syria.

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

IS bắt ép 1 cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết con trai của họ

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bắt ép một cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết cậu con trai 14 tuổi của họ tại Jarablus, miền bắc Syria.

EU sẽ hợp tác với chính phủ mới của Libya trong cuộc chiến chống IS
EU sẽ hợp tác với chính phủ mới của Libya trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo bà Mogherini, điều kiện tốt nhất để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya là dựa vào chính phủ mới. 

EU sẽ hợp tác với chính phủ mới của Libya trong cuộc chiến chống IS

EU sẽ hợp tác với chính phủ mới của Libya trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo bà Mogherini, điều kiện tốt nhất để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya là dựa vào chính phủ mới. 

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS
Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 7 phần tử thánh chiến liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra.

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 7 phần tử thánh chiến liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra.

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS
Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát, 4 nghi phạm bị bắt giữ vì đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát, 4 nghi phạm bị bắt giữ vì đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.