Lừa bán 3.550 thùng bia để chiếm đoạt 680 triệu đồng

VOV.VN - Chiều 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Mỹ, 41 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng lừa bán 3.550 thùng bia để chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Trần Thị Hoàn, 43 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang có đặt mua của Lê Quang Mỹ, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 3.550 thùng bia, trị giá 680 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, khi Mỹ thông báo có hàng thì bà Hoàn sẽ chuyển khoản tiền đặt cọc trước. Nhận được tiền cọc, Mỹ sẽ đóng hàng lên xe và gửi số điện thoại lái xe kèm theo hình ảnh đóng kẹp chì container để làm bằng chứng, sau đó bà Hoàn sẽ chuyển đủ số tiền mua hàng cho Mỹ.

Ngày 25/7/2023, bà Hoàn nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn zalo do Mỹ gửi nên đã 2 lần chuyển đủ số tiền 680 triệu đồng cho Mỹ. Thanh toán xong, bà Hoàn liên lạc đến số điện thoại tài xế xe tải do Mỹ cung cấp thì nhận được thông báo là số hàng trên sẽ được giao cho một người khác tại tỉnh Bắc Ninh chứ không phải giao cho mình.

Bà Hoàn liên lạc với Mỹ và được hứa sẽ kiểm tra lại, đồng thời thông báo ngày hôm sau sẽ có hàng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau vẫn không thấy hàng đến nên bà đã vào Đà Nẵng để gặp “đối tác” nhằm lấy lại tiền nhưng Mỹ không có tiền để trả; đồng thời tìm cách lảng tránh và có ý định chiếm đoạt số tiền này.

Tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại và xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Quang Mỹ có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành bắt tạm giam Mỹ để điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây lừa đảo "nhận quà trúng thưởng", thu lợi 2 tỷ đồng/tháng
Phá đường dây lừa đảo "nhận quà trúng thưởng", thu lợi 2 tỷ đồng/tháng

VOV.VN - Hôm nay (19/4), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận 11 đã triệt phá một băng nhóm sử dụng chiêu trò “nhận quà trúng thưởng” và “dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Phá đường dây lừa đảo "nhận quà trúng thưởng", thu lợi 2 tỷ đồng/tháng

Phá đường dây lừa đảo "nhận quà trúng thưởng", thu lợi 2 tỷ đồng/tháng

VOV.VN - Hôm nay (19/4), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận 11 đã triệt phá một băng nhóm sử dụng chiêu trò “nhận quà trúng thưởng” và “dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nghệ An: Bắt giữ "luật sư" lừa đảo chạy án
Nghệ An: Bắt giữ "luật sư" lừa đảo chạy án

VOV.VN - Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng đối tượng Trần Thị Thủy lại thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức “chạy án”. Đây là đối tượng vừa Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.

Nghệ An: Bắt giữ "luật sư" lừa đảo chạy án

Nghệ An: Bắt giữ "luật sư" lừa đảo chạy án

VOV.VN - Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng đối tượng Trần Thị Thủy lại thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức “chạy án”. Đây là đối tượng vừa Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ
Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ

VOV.VN - Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mua bán xe không giấy tờ

VOV.VN - Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.