Duy trì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là phù hợp thực tế

VOV.VN -Trung tâm vẫn giữ vai trò nòng cốt trong việc đấu giá một số loại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản thi hành án

Liên quan đến việc chuyển đổi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sang mô hình doanh nghiệp được quy định trong Dự thảo Luật Đấu giá tài sản, ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, Dự thảo luật quy định như vậy, tuy nhiên, ở một số địa phương, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vẫn giữ vai trò nòng cốt, tiếp tục đảm đương nhiệm vụ chính trị trong việc đấu giá một số loại tài sản khó bán, giá trị thấp, phải bán đi bán lại nhiều lần như tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản thi hành án, tài sản là quyền  sử dụng đất tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các tỉnh chưa có doanh nghiệp đấu giá  tài sản thì việc tiếp tục duy trì hoạt động của các Trung tâm là phù hợp với tình hình thực tế.

(ảnh minh họa)

Ông Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, Dự thảo quy định linh hoạt theo hướng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hoạt động và thực hiện  việc đấu giá tài sản theo quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản. Trong trường hợp không cần thiết duy trì Trung tâm, Sở Tư pháp lập đề án chuyển đổi Trung tâm, sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá, ông Dũng cho biết, dự thảo Luật quy định doanh nghiệp  đấu giá tài sản hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và luật pháp liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình
Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình

VOV.VN - Quy định trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đang gây tranh cãi trong dư luận và giới chuyên gia.

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình

VOV.VN - Quy định trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đang gây tranh cãi trong dư luận và giới chuyên gia.

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực
Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

VOV.VN -Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong cho rằng quy định không chặt dễ có việc hạ mức giá hay giữa giá sàn và giá đấu bán có chênh lệch.

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

VOV.VN -Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong cho rằng quy định không chặt dễ có việc hạ mức giá hay giữa giá sàn và giá đấu bán có chênh lệch.

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối
Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo
Vụ án tham nhũng ở ALC II: Y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo

VOV.VN - Sáng 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM đã ra phán quyết cuối cùng đối với 11 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại công ty ALC II.

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo

VOV.VN - Sáng 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM đã ra phán quyết cuối cùng đối với 11 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại công ty ALC II.

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?
Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Dũng, Bộ Tư Pháp cho rằng, với quy định này, Nhà nước vừa không phải thực hiện việc tử hình, đồng thời thu hồi được số tiền mà người chịu án đã tham ô, tham nhũng.

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

Nộp tiền để thoát 'án tử': Tội phạm tham nhũng có cơ hội 'sống'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Dũng, Bộ Tư Pháp cho rằng, với quy định này, Nhà nước vừa không phải thực hiện việc tử hình, đồng thời thu hồi được số tiền mà người chịu án đã tham ô, tham nhũng.