Đe dọa chủ xe, thu tiền “mãi lộ”: Lãnh án 23 năm tù

Ngày 16/6, Toà án NDTP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án “cưỡng đoạt tài sản'' trước cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ, tuyên phạt tên Lê Anh Minh cùng đồng bọn tổng cộng 23 năm tù.  

Cụ thể: Lê Anh Minh (SN 1966) 4 năm tù; Phạm Trần Công Trường 5 năm tù (4 năm về tội cưỡng đoạt tài sản và cộng thêm 1 năm tù cho bản án trước đó); các bị cáo: Phạm Công Quang (SN 1973), Nguyễn Văn Tâm (SN 1970), Nguyễn Như Dũng (SN 1967), Lê Anh Việt (SN 1967)- mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Trường (SN 1970) và Dương Mộng Hùng (SN 1967) trước đó đã bị toà sơ thẩm tuyên mỗi bị cáo 3 năm tù và không kháng cáo nên toà không xem xét. Tất cả 8 bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền bọn chúng đã chiếm đoạt của các chủ xe để thi hành án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2007-7/2008, Minh, Quang, Tâm, Dũng, Việt, Trường trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê; Phạm Trần Công Trường trú tại phường Hoà Khê, quận Thanh Khê; Hùng trú tổ 32 phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) là những đối tượng hành nghề xe ôm khu vực trước cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Đà Nẵng.

Bọn chúng đã bàn bạc, rồi đe doạ, hành hung và buộc các chủ xe khách chạy tuyến Quảng Ngãi - Bệnh viện Hoàn Mỹ (chở bệnh nhân đến đây và ngược lại) để thu tiền “mãi lộ”. Bọn chúng đã lập thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 người thu tiền luân phiên theo ngày. Trong thời gian trên, bọn chúng đã cưỡng đoạt của 4 chủ xe chạy tuyến Đà Nẵng - Bệnh viện Hoàn Mỹ với số tiền 31.800.000 đồng và chia nhau tiêu xài, nhậu nhẹt. Đến ngày 25/7/2008, khi bọn chúng đang chặn xe và uy hiếp một xe khách chạy tuyến trên thì đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bản án nghiêm khắc trên góp phần răn đe các đối tượng xấu, đồng thời được đông đảo dư luận đồng tình ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên