Bắt khẩn cấp kẻ thuê người cưa trộm 129 cây gỗ rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 9/5, Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai) - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2022 đã bị  Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Kông Chro bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở Thành phố Pleiku. 

Cụ thể, Bình là đối tượng cầm đầu nhóm người cưa trộm 129 cây gỗ tại huyện Kông Chro từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2022.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian này, Nguyễn Văn Bình thuê 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn San (SN 1995, trú xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), Đinh Xuất (SN 1992), Đoàn Văn Mơ (SN 1996), Đinh Văn Kmot (SN 2000) và Đinh Văn Thước (SN 2002, cùng trú tại xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro).

Nhóm này khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 750, 752 thuộc lâm phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kông H'de quản lý (địa phận huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng khai thác tổng số 129 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại gồm thông nàng, dẻ, huỳnh đàn trắng, dổi, sơn huyết... từ nhóm I đến nhóm VI, tổng khối lượng 153m3.

Nhóm thanh niên được thuê cưa gỗ rừng đã bị xử lý theo quy định. Riêng Bình khi biết các đối tượng trong nhóm bị bắt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro, Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Bình do vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sau đó, Bình bị bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"
Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"

VOV.VN - Liên quan tới vụ cày ủi hơn 34,6 ha rừng phòng hộ ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai để trồng bạch đàn mà VOV đã phản ánh từ giữa tháng 9/2021, UBND huyện Chư Sê đã kỷ luật nhiều cán bộ vì sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"

Vụ phá 34,6 ha rừng phòng hộ: Kỷ luật nhiều cán bộ, khởi tố vụ án "huỷ hoại rừng"

VOV.VN - Liên quan tới vụ cày ủi hơn 34,6 ha rừng phòng hộ ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai để trồng bạch đàn mà VOV đã phản ánh từ giữa tháng 9/2021, UBND huyện Chư Sê đã kỷ luật nhiều cán bộ vì sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Khởi tố vụ hủy hoại hơn 10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang
Khởi tố vụ hủy hoại hơn 10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang

VOV.VN - Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự huỷ hoại rừng xảy ra trên địa bàn xã Lục Sơn để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Khởi tố vụ hủy hoại hơn 10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang

Khởi tố vụ hủy hoại hơn 10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang

VOV.VN - Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự huỷ hoại rừng xảy ra trên địa bàn xã Lục Sơn để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Có dấu hiệu "huỷ hoại rừng" trong vụ hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ở Bình Định bị cưa
Có dấu hiệu "huỷ hoại rừng" trong vụ hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ở Bình Định bị cưa

VOV.VN - Việc chặt phá trái phép hơn 2,5 ha rừng phòng hộ tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội “Hủy hoại rừng”.

Có dấu hiệu "huỷ hoại rừng" trong vụ hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ở Bình Định bị cưa

Có dấu hiệu "huỷ hoại rừng" trong vụ hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ở Bình Định bị cưa

VOV.VN - Việc chặt phá trái phép hơn 2,5 ha rừng phòng hộ tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội “Hủy hoại rừng”.