33 năm tù giam cho tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản và làm giả con dấu

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng buộc các bị cáo bồi thường trên 600 triệu đồng cho người bị hại

Chiều tối 30/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy loại đắt tiền, hoạt động trong một thời gian dài tại địa phương ra xét xử. Tổng mức khung phạt dành cho các bị cáo là 33 năm tù giam.

7 bị cáo trong băng trộm cắp xe máy này, gồm: Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1984, ở phường 5, thành phố Đà Lạt, là con nghiện và đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản; Hồ Đình Vũ, sinh năm 1985, ở phường 3, thành phố Đà Lạt; Trần Quốc Châu, sinh năm 1986, ở huyện Đức Trọng; Ngô Đình Phong, sinh năm 1979, ở phường 2, thành phố Đà Lạt; Khúc Thừa Phi Quang, sinh năm 1977, ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương; Nguyễn Huy Cường, sinh năm 1981, ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Minh Khánh, sinh năm 1977, ở quận Tân Bình, thành phố HCM.

 7 bị cáo đang cuối đầu nghe tuyên án

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2007 đến tháng 5/2009, các bị cáo Nguyễn Thanh Hà, Hồ Đình Vũ, Trần Quốc Châu và Nguyễn Minh Khánh lái xe hơi dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng), phát hiện chủ xe nào sơ hở thì lập tức ra tay đánh cắp. Số xe trộm cắp được đều giao cho Nguyễn Minh Khánh, Khắc Thừa Phi Quang, Nguyễn Huy Cường tiêu thụ, hoặc bọn chúng mua giấy đăng ký xe và biển số giả, thuê người đục số khung, số máy của xe cho phù hợp rồi bán cho những người có nhu cầu. Riêng bị cáo Ngô Đình Phong hoạt động trộm cắp xe máy độc lập, nhưng lại có cùng chung đầu mối tiêu thụ nói trên. 

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Hà 14 năm tù giam, Hồ Đình Vũ 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức;  tuyên phạt Trần Quốc Châu 4 năm tù giam, Ngô Đình Phong 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Minh Khánh 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Khắc Thừa Phi Quang và Nguyễn Huy Cường mỗi bị cáo bị xử phạt 12 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, buộc các bị cáo bồi thường trên 600 triệu đồng cho người bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên