Ấm áp Tết quê hương

(VOV) -Nhiều kiều bào về quê hương không chỉ đơn thuần là ăn Tết, mà còn tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Tết là dịp để mọi người tụ hội, sum vầy. Không nằm ngoài ý nghĩa đó, dù ở mọi phương trời xa xôi, nhưng cứ đến Tết là kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới đều hướng về quê cha đất tổ, trở về quê nhà để thăm người thân, bạn bè và cùng nhau đón năm mới trong không khí gia đình ấm cúng. Đối với rất nhiều kiều bào, về quê hương không chỉ đơn thuần là ăn Tết, mà còn là dịp tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, đóng góp chất xám, trí tuệ cho sự phát triển của Việt Nam.

Tại các buổi họp mặt kiều bào đón năm mới Xuân Quý Tỵ năm nay, mọi người bắt gặp sự có mặt thường xuyên của ông Nguyễn Văn Công, kỹ sư - Việt kiều Pháp, trưởng nhóm Việt kiều chuyên xây cầu nông thôn. Dự họp mặt mừng Xuân, ông cũng tranh thủ vận động kinh phí cho các dự án mới của nhóm mình.

Gần chục năm qua, nhóm Việt kiều của ông và khoảng 10 kiều bào các nước đã hoàn thành khối lượng công việc đáng nể: xây dựng 157 cây cầu nông thôn ở ĐBSCL, Thừa Thiên - Huế và Lâm Đồng. Tết năm nay, niềm vui bất ngờ đối với ông là vừa được UBND TP HCM tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động người Việt Nam ở nước nhiều năm liên tục.

Đại biểu kiều bào thăm Đài TNVN nhân dịp về nước đón Xuân Quý Tỵ

Nói về ước vọng năm mới, với ông không gì khác là tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa của các doanh nghiệp, các kiều bào để xây thêm nhiều cây cầu nông thôn. Ông Công cho biết ngay sau Tết, vào 11, cả nhóm sẽ lên đường tới Ninh Thuận để xây cầu cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Về quê hương đón Xuân Quý Tỵ này, nhiều bà con kiều bào cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể TP HCM. Ngay tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, công an, hải quan cụm cảng hàng không miền Nam đã tổ chức các bàn đón tiếp kiều bào; các thanh niên xung kích tình nguyện hướng dẫn chu đáo, tận tình cho bà con.

Đội ngũ taxi tại sân bay cũng được chấn chỉnh thái độ phục vụ, trên mỗi xe đều có số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của tài xế phòng trường hợp khách để quên hành lý.

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cùng Ban Liên lạc kiều bào các quận-huyện cũng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ kiều bào thông tin về tình hình địa phương, giải đáp các thắc mắc về chế độ chính sách, tạo điều kiện đăng ký tạm trú, hướng dẫn các thủ tục hành chính… khiến bà con rất phấn khởi, tin tưởng và cảm nhận không khí đón xuân đoàn viên thật sự ấm áp.

Chị Hoàng Oanh, Việt kiều Mỹ, hiện đang đầu tư một nhà máy sinh phẩm, chẩn đoán y tế ở Bình Phước cho biết: “Năm nay ăn Tết ở Việt Nam tôi rất vui, cảm giác gặp đồng bào dân tộc rất thân thiện mà khi ở nước ngoài ít cảm nhận được điều đó. Tôi có ra khu Nguyễn Huệ, Lê Lợi, thấy trang trí rất đẹp, mang hồn dân tộc ở đó. Mong mỏi của mình là được về sống ở Việt Nam. Đối với những đứa con của mình, tất cả những điều mà các cháu học ở nước ngoài sẽ mang về Việt Nam áp dụng. Tôi thật sự mong là các cháu sẽ góp phần xây dựng cho quê hương mình”.

TP HCM hiện có hơn 400 chuyên gia trí thức kiều bào ở nhiều quốc gia về làm việc; hơn 200 trí thức kiều bào hợp tác trực tiếp với các trường đại học, cao đẳng, khu công nghệ cao, các bệnh viện. Đến nay có hơn 2.500 doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào đăng ký kinh doanh, với tổng vốn điều lệ hơn 50.000 tỷ đồng và hơn 140 dự án theo hình thức đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 300 triệu USD.

Năm qua, lượng kiều hối chuyển về TP HCM đạt hơn 4,1 tỷ USD – con số không nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thể hiện tấm lòng hướng về quê hương của kiều bào nhằm giúp đỡ thân nhân vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Về chính sách với bà con kiều bào trong năm mới, ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cho biết: “Kế hoạch năm 2013, chúng tôi chú ý đến chất lượng công tác phục vụ kiều bào. Chúng tôi sẽ đi sâu vào chất lượng, hướng dẫn các quận huyện, phối hợp với sở ngành để tạo sự đồng bộ trong giúp đỡ bà con trở về quê hương, đặc biệt là số bà con về đầu tư làm ăn, đăng ký thường trú. Chúng tôi sẽ cố tiếp đón bà con, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn, đem lại niềm tin cho bà con kiều bào”.

Bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế, có hàng ngàn lượt kiều bào về thành phố tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, như ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị thiên tai, giúp xây dựng trường lớp, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, làm cầu, đường… với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Điều này cho thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng thể hiện tình ruột thịt, gắn bó hơn với quê hương đất nước.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM nói: “Sự đóng góp và vai trò đầu tàu của thành phố đóng góp cho đất nước là công sức của nhân dân, trong đó có bà con kiều bào. Mặc dù hàng năm mới về, nhưng thông qua việc gởi tiền dành dụm chắt chiu về giúp cho gia đình, thành lập các doanh nghiệp, một số kiều bào về trực tiếp lao động. Lãnh đạo thành phố trân trọng những tình cảm hết sức quý báu, cũng như sự chung sức chung lòng của bà con cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Riêng đối với bà con kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, cùng một dòng máu, cùng một truyền thống văn hóa lịch sử, thì chúng ta càng không bao giờ quên và sẽ góp phần vừa bảo vệ, vừa mang hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè trên khắp thế giới”.

Với gần 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhiều năm qua, bà con đã thể hiện tốt vai trò cầu nối về văn hóa, kinh tế thương mại, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về đất nước trong công cuộc phát triển, đổi mới và hội nhập.

Về quê hương trong những ngày này, bà con kiều bào lại được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền ấm áp của tình thương yêu dân tộc. Mỗi người đều cảm thấy tự hào hơn khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn hòa cùng nhịp đập với đất nước và đóng góp sức mình cho quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM gặp mặt Kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ
TP HCM gặp mặt Kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ

(VOV) - Hiện TP HCM có hơn 400 chuyên gia trí thức kiều bào ở nhiều quốc gia về làm việc; hơn 200 kiều bào hợp tác với các trường ĐH, CĐ.

TP HCM gặp mặt Kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ

TP HCM gặp mặt Kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ

(VOV) - Hiện TP HCM có hơn 400 chuyên gia trí thức kiều bào ở nhiều quốc gia về làm việc; hơn 200 kiều bào hợp tác với các trường ĐH, CĐ.

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào
Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

(VOV) -Chương trình Xuân quê hương 2013 được dàn dựng ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

(VOV) -Chương trình Xuân quê hương 2013 được dàn dựng ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước.

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới
Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

(VOV) -Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ mong muốn những người con xa quê tiếp tục đóng góp để giúp thành phố ngày càng phát triển.

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

Đà Nẵng gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới

(VOV) -Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ mong muốn những người con xa quê tiếp tục đóng góp để giúp thành phố ngày càng phát triển.

VOV gặp gỡ kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ
VOV gặp gỡ kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ

(VOV) - Kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc Đài TNVN tới cộng đồng người Việt Nam đang sống tại nước ngoài.

VOV gặp gỡ kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ

VOV gặp gỡ kiều bào nhân dịp xuân Quý Tỵ

(VOV) - Kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc Đài TNVN tới cộng đồng người Việt Nam đang sống tại nước ngoài.