Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ chôn lấp 100 tấn chất thải của Formosa

VOV.VN - Việc ký kết hợp đồng vận chuyển, chôn lấp 100 tấn chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh là vi phạm pháp luật về môi trường.

Bản tin thời sự trưa nay (13/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng doàn cấp cao Chính phủ nước ta bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ và tham dự hội nghị cấp cao Á- Âu lần thứ 11 tại thủ đô Ulaanbaatar.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

VOV.VN - Chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là dịp để hai nước trao đổi những phương hướng hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh khẳng định việc ký kết hợp đồng vận chuyển, chôn lấp 100 tấn chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh là vi phạm pháp luật về môi trường. Bộ Công an cũng đang vào cuộc điều tra vụ việc này.

Sau 1 ngày mất liên lạc với tàu cá mang số hiệu  QNG95011, tối qua người thân của chủ tàu cá đã nối được liên lạc với tàu cá này. Đây là tàu đưa 5 ngư dân của tàu cá khác bị tàu Trung Quốc đâm chìm trưa 9/7.

Giang hồ bảo kê ngang nhiên thu tiền bất chính đối với các lái xe ra vào cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Sự việc diễn ra cả năm nay nhưng chính quyền vẫn không xử lý dứt điểm.

Trong phần tin quốc tế, chưa có thông tin về người Việt Nam bị nạn trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại miền Nam Italia.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên liên quan tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Nước Anh đang đứng giữa thời khắc nữ Bộ trưởng Nội vụ chính thức đảm nhận cương vụ Thủ tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên